4 ngôi sao tuyển Thái Lan có giá đắt gấp 2 lần đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho đại chiến tại King's Cup

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN) |

Đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 có tổng giá trị chuyển nhượng là 1,3 triệu Euro (khoảng 45 tỷ đồng) theo Transfermakt. Thế nhưng, con số này chỉ bằng 1/4 so với đội tuyển Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan sẽ có được sự phục vụ của 4 ngôi sao đang chơi ở nước ngoài gồm Thitipan Puangchan, Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Kawin Thamsatchanan. Đây cũng là 4 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất của xứ sở chùa vàng theo Transfermakt. Tổng giá trị chuyển nhượng của bộ tứ đắt gấp đôi đội tuyển Việt Nam vừa dự Asian Cup 2019.

4 ngôi sao tuyển Thái Lan có giá đắt gấp 2 lần đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho đại chiến tại Kings Cup - Ảnh 2.

Tiền vệ Chanathip Songkrasin - 1,5 triệu Euro (khoảng 39 tỷ đồng).

4 ngôi sao tuyển Thái Lan có giá đắt gấp 2 lần đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho đại chiến tại Kings Cup - Ảnh 3.

Hậu vệ cánh Theerathon Bunmathan - 800.000 Euro (khoảng 21 tỷ đồng).

4 ngôi sao tuyển Thái Lan có giá đắt gấp 2 lần đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho đại chiến tại Kings Cup - Ảnh 4.

Thủ môn Kawin Thamsatchanan - 650.000 Euro (khoảng 17 tỷ đồng).

4 ngôi sao tuyển Thái Lan có giá đắt gấp 2 lần đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho đại chiến tại Kings Cup - Ảnh 5.

Tiền vệ Thitipan Puangchan - 600.000 Euro (khoảng 15,6 tỷ đồng).

4 ngôi sao tuyển Thái Lan có giá đắt gấp 2 lần đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho đại chiến tại Kings Cup - Ảnh 6.

Tổng giá trị chuyển nhượng của bộ tứ này là 3,55 triệu Euro (khoảng 92,8 tỷ đồng). Trong khi đó, giá trị chuyển nhượng 23 tuyển thủ Việt Nam dự Asian Cup 2019 chỉ là 1,77 triệu Euro. Cả bốn cái tên trên đều sẽ cùng đội tuyển Thái Lan tham dự King's Cup 2019.

Chanathip Songkrasin (1993 - Consadole Sapporo)

4 ngôi sao tuyển Thái Lan có giá đắt gấp 2 lần đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho đại chiến tại Kings Cup - Ảnh 7.

Chanathip Songkrasin là đại diện tiêu biểu cho thế hệ vàng 1990 - 1993 của bóng đá Thái Lan. Anh giúp bóng đá Thái Lan thống trị Đông Nam Á từ năm 2013 - 2016 với hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp. Tiền vệ sinh năm 1993 được coi là "Messi Thái" khi sở hữu kỹ thuật thượng thừa dù chỉ cao 1m58. Ảnh: Hiếu Lương.

4 ngôi sao tuyển Thái Lan có giá đắt gấp 2 lần đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho đại chiến tại Kings Cup - Ảnh 8.

Tại Asian Cup 2019, Chanathip Songkrasin vẫn là chìa khoá giúp đội tuyển Thái Lan lần đầu tiên lọt qua vòng bảng và chỉ chịu dừng bước trước đội tuyển Trung Quốc tại vòng 1/8. Ảnh: Hiếu Lương.

Hiện tại, Chanathip Songkrasin đang thi đấu mùa giải thứ 3 tại J.League 1, hạng cao nhất của bóng đá Nhật Bản. Anh trở thành nhân tố chủ chốt của đội và rất được yêu mến tại Hokkaido.

Thống kê tại J.League 1 năm 2019:

Số trận: 10

Số phút thi đấu: 900

Số bàn thắng: 1

Số kiến tạo: 2

Thứ hạng hiện tại của đội: 5/18.

Theerathon Bunmathan (1990 - Yokohama F. Marinos)

4 ngôi sao tuyển Thái Lan có giá đắt gấp 2 lần đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho đại chiến tại Kings Cup - Ảnh 10.

Theerathon Bunmathan là hậu vệ cánh trái số 1 của bóng đá Thái Lan trong hơn 6 năm qua. Anh là đội phó đội tuyển Thái Lan và rất được tín nhiệm vì sự khiêm tốn, chuyên nghiệp cả ở trên sân và trong phòng thay đồ.

4 ngôi sao tuyển Thái Lan có giá đắt gấp 2 lần đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho đại chiến tại Kings Cup - Ảnh 11.

Năm nay 29 tuổi, Theerathon vẫn đang chơi bóng đỉnh cao mùa giải thứ 2 tại J.League 1 trong màu áo Yokohama F. Marinos. Mùa giải trước, anh khoác áo Vissel Kobe, chung màu áo với những siêu sao một thời của bóng đá thế giới là Iniesta và Podolski.

Thống kê tại J.League 1 năm 2019:

Số trận: 7

Số phút thi đấu: 621

Số bàn thắng: 0

Số kiến tạo: 0

Thứ hạng hiện tại của đội: 6/18.

Kawin Thamsatchanan (1990 - OH Leuven)

4 ngôi sao tuyển Thái Lan có giá đắt gấp 2 lần đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho đại chiến tại Kings Cup - Ảnh 12.

Trước Đặng Văn Lâm, Kawin Thamsatchanan được ấn định là thủ môn số 1 Đông Nam Á. Anh sở hữu chiều cao 1m83 cùng thân hình lực lưỡng. Phản xạ và khả năng di chuyển nhanh nhẹn giúp Kawin trở nên khác biệt với những thủ môn cùng khu vực.

4 ngôi sao tuyển Thái Lan có giá đắt gấp 2 lần đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho đại chiến tại Kings Cup - Ảnh 13.

Năm 2017, Kawin Thamsatchanan chuyển đến chơi cho OH Leuven, đội bóng thuộc giải hạng Nhì nước Bỉ. Cuộc chuyển nhượng này có sự tác động từ nhà tài trợ King Power của Thái Lan.

Thống kê tại Giải hạng Nhì Bỉ mùa giải 2018/2019:

Số trận: 9

Số phút thi đấu: 810

Số bàn thua: 18

Thứ hạng của đội: 6/8

Thitipan Puangchan (1993 - Oita Trinita FC)

4 ngôi sao tuyển Thái Lan có giá đắt gấp 2 lần đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho đại chiến tại Kings Cup - Ảnh 14.

Thitipan Puangchan là tiền vệ trung tâm hàng đầu của bóng đá Thái Lan. Anh cùng lứa với Chanathip Songkrasin. Tiền vệ sinh năm 1993 được đánh giá sở hữu nguồn năng lượng như vô tận. Ảnh: Hiếu Lương.

4 ngôi sao tuyển Thái Lan có giá đắt gấp 2 lần đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho đại chiến tại Kings Cup - Ảnh 15.

Tại King's Cup 2019, Thitipan chắc chắn sẽ có cuộc đối đầu rất hay với Đỗ Hùng Dũng của Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt đối với Thitipan khi anh đến J.League 1 thi đấu cho đội mới thăng hạng Oita Trinita FC. Anh được thi đấu thường xuyên và giúp đội lọt vào top 3 tính đến thời điểm này.

Thống kê tại J.League 1 năm 2019:

Số trận: 10

Số phút thi đấu: 565

Số bàn thắng: 1

Số kiến tạo: 1

Thứ hạng hiện tại của đội: 3/18.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại