Đừng vội coi thường Supachai Jaided vì tấm thẻ đỏ ngu ngốc sau màn đánh nguội Đình Trọng

Linh Đan |

Thái Lan đặt quyết tâm rất lớn trong cuộc đối đầu Việt Nam tại King’s Cup. Và trong số những cái tên mà thầy trò HLV Park Hang-seo cần hết sức lưu tâm, không thể bỏ qua Supachai.

Sau tấm thẻ đỏ phải nhận ở vòng loại U23 Châu Á vì đánh nguội Đình Trọng, Supachai Jaided là cái tên để lại nhiều ấn tượng xấu với CĐV Việt Nam. Thậm chí, hành vi thiếu kiềm chế đó còn khiến tiền đạo này gần như trở thành tâm điểm "chế nhạo" cho thất bại của cay đắng của U23 Thái Lan.

Tuy nhiên, đừng vì một tấm thẻ đỏ đó mà vội coi thường Supachai. Đặc biệt khi tiền đạo sinh năm 1998 này vẫn đang duy trì phong độ rất tốt trong màu áo Buriram United, mà không hề có dấu hiệu sa sút sau khi trở về từ trận thảm bại trước U23 Việt Nam.

Thống kê cho thấy, sau chiến dịch vòng loại U23 Châu Á, Supachai Jaided có tới 6/7 trận đấu được HLV Bozidar Bandovic điền tên trong đội hình xuất phát. Trận đấu duy nhất Supachai phải ngồi dự bị, anh lại trở thành người hùng của đội bóng khi vào sân thay người và ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Trat FC.

Đừng vội coi thường Supachai Jaided vì tấm thẻ đỏ ngu ngốc sau màn đánh nguội Đình Trọng - Ảnh 1.

Ngay cả trong những trận đấu trước các đối thủ mạnh tại AFC Champions League, tiền đạo 20 tuổi này cũng vẫn được tin tưởng tuyệt đối bằng việc ra sân ngay từ đầu trong cả 5 lượt trận vừa qua của nhà đương kim vô địch Thai League.

Còn nhớ sau khi trở về từ Hà Nội, Supachai đã được chủ tịch CLB, ông Newin Chidchob dành riêng thời gian trò chuyện nhắc nhở và động viên để tiền đạo này sớm ổn định lại tâm lý. Điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của những người làm bóng đá tại Thái Lan đối với tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá quốc gia này vào thời điểm hiện tại.

Đừng vội coi thường Supachai Jaided vì tấm thẻ đỏ ngu ngốc sau màn đánh nguội Đình Trọng - Ảnh 2.

Nên nhớ, khi được HLV Milovan Rajevac lần đầu tiên triệu tập vào ĐT Thái Lan hồi tháng 10/2018, Supachai lúc ấy còn chưa tròn 20 tuổi. Nhưng rồi sau đó chân sút này thăng tiến cực nhanh để sớm chắc suất ở ĐTQG với minh chứng rõ ràng nhất là 3 bàn thắng tại AFF Cup 2018, cùng pha lập công ấn tượng vào lưới Trung Quốc tại vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Ngay cả những ngôi sao hiện tại của ĐT Việt Nam như Quang Hải, Công Phượng…ở độ tuổi 20 cũng không thể có được một vị trí chắc chắn tại ĐTQG giống như cách mà Supachai Jaided đã làm.

Hiện tại, Supachai chỉ mới bước sang tuổi 20, tuy nhiên tiền đạo này đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhờ việc sớm góp mặt ở các cấp độ đội trẻ.

Ở tuổi 16, Supachai đã cùng U19 Thái Lan lên ngôi vô địch tại giải U19 Đông Nam Á 2015, với chiến thắng 6-0 trước U19 của Quang Hải, Đức Chinh, Trọng Đại ở trận chung kết.

Đừng vội coi thường Supachai Jaided vì tấm thẻ đỏ ngu ngốc sau màn đánh nguội Đình Trọng - Ảnh 3.

Sự thăng tiến nhanh chóng giúp Supachai lọt vào tầm ngắm của Buriram United. Sau khi gia nhập CLB hàng đầu Thái Lan, tiền đạo này liên tiếp cùng Buriram lên ngôi tại Thái League 2017, 2018. Tại trận Siêu Cúp Thái Lan 2019, chính anh là người tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng để mang về thêm một danh hiệu nữa cho Buriram.

Với Supachai, chiều cao 1m81 mang lại lợi thế rất lớn trong vai trò một trung phong. Cộng với những tình huống xử lý kỹ thuật điêu luyện, Supachai trở nên đặc biệt nguy hiểm ở các pha đột phá cá nhân lẫn không chiến.

Đặc biệt, bản năng sát thủ nhạy bén trong các tình huống chọn vị trí cũng giúp Supachai trở thành một tay săn bàn nguy hiểm. Nếu quan sát kĩ 5 bàn thắng của tiền đạo này tại vòng loại U23 Châu Á vừa qua, có thể thấy đây đều là những pha dứt điểm khá dễ dàng.

Tuy nhiên, điều mấu chốt nằm ở việc Supachai "đánh hơi" bàn thắng rất tốt, qua đó biết cách di chuyển và chọn vị trí phù hợp nhất để đón đường chuyền của động đội và kết liễu đối thủ.

Đừng vội coi thường Supachai Jaided vì tấm thẻ đỏ ngu ngốc sau màn đánh nguội Đình Trọng - Ảnh 4.

Vấn đề tâm lý vẫn luôn là yếu tố gây ảnh hưởng tới màn trình diễn của các cầu thủ trẻ. Có thể Supaichai đã quá ức chế khi bị hàng thủ U23 Việt Nam theo kèm quá chặt nên mới dẫn đến tình huống nông nổi với Đình Trọng. Không phải vì thế mà các cầu thủ phòng ngự của chúng ta có quyền xem nhẹ chân sút này trong những lần tái đấu tiếp theo.

Nên nhớ, Supachai và ĐT Thái Lan có lợi thế thi đấu trên sân nhà tại King’s Cup 2019 sắp tới. Thậm chí, các trận đấu còn diễn ra tại chính Chang Arena, sân nhà của Buriram United.

Trong bối cảnh đó hàng thủ ĐT Việt Nam sẽ phải đương đầu thêm những mũi tấn công nguy hiểm khác như Teerasil Dangda hay Chanathip Songkrasin. Sẽ rất nguy hiểm nếu như vội vã đánh giá thấp và bỏ lỏng một Supachai đang trên đà thi đấu cực kì thăng hoa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại