Đòi tiền không trả, chủ nợ đâm chết con nợ

Gia Hân |

Mang theo hung khí khi đi đòi nợ, thanh niên 19 tuổi đã đoạt mạng người mượn tiền mình trước quán nhậu ở Sóc Trăng.

Trưa 6/5, Công an TP Sóc Trăng chuyển nghi can Nguyễn Văn Cường (19 tuổi, ngụ nhà số 448/24/2, quốc lộ 1, phường 2, TP Sóc Trăng) cho Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra theo thẩm quyền. Thanh niên này sau đó bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.

Thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết án mạng xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 5/5, trước quán nhậu trên đường Nguyễn Văn Linh, TP Sóc Trăng. Lúc đó, anh Trương Hoài Phong (30 tuổi, ngụ phường 3, TP Sóc Trăng) đang nhậu cùng gần 10 người bạn (có 1 nữ) thì Cường đến đòi nợ.

Đòi tiền không trả, chủ nợ đâm chết con nợ - Ảnh 1.

Quán Thuận 2 ở Sóc Trăng.

Anh Phong nói rằng Cường cho mượn 3 triệu, anh trả được 800.000 đồng thì còn 2,2 triệu nhưng chủ nợ không đồng ý. Theo Cường, vốn và lãi anh Phong phải trả cho 9X này là 2,7 triệu đồng nên hai bên xảy ra cự cãi.

Do có mang theo dao nên khi anh Phong bước ra trước cửa quán thì bị đối phương đâm vào hông, bụng. Bị đâm bất ngờ nên nạn nhân bỏ chạy và té ngã thì Cường lao đến đâm thêm vài nhát khiến anh Phong tử vong.

Sau khi gây án, nghi can bị bạn của nạn nhân vây bắt giao công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại