Vũ Văn Thanh: "30 giây xuất hiện trong trận Thanh Hóa rất quan trọng với tôi"

Hải Bình - Ảnh: Cao Nguyên. |

Hậu vệ Vũ Văn Thanh đã trải lòng khá nhiều sau quãng thời gian dài chữa trị chấn thương một mình bên Hàn Quốc.

Mới đây, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã tái xuất trong màu áo HAGL ở trận hòa 3-3 với Thanh Hóa. Dù chỉ có 30 giây ngắn ngủi, chưa kịp chạm bóng, nhưng việc Văn Thanh trở lại đã báo tin vui với HAGL nói riêng, ĐT Việt Nam nói chung khi giải King's Cup chuẩn bị diễn ra trên đất Thái Lan vào tháng 6 tới đây.

"Kết thúc quá trình điều trị bên Hàn Quốc trở về Việt Nam, sau gần 1 tháng tập lại cùng các đồng đội ở HAGL tôi đã sẵn sàng cho những trận đấu sắp tới. Tôi hy vọng toàn đội sẽ chơi thật tốt ở những trận đấu tới đây. Khi mới trở về, chấn thương mới hồi phục nên tôi chưa có thể trạng tốt nhất. Lúc này, tôi đã tự tin hơn rất nhiều.

Dù chỉ được vào sân khoảng 30 giây trong trận đấu với Thanh Hóa nhưng thực sự, khoảnh khắc đó rất quan trọng đối với tôi sau quãng thời gian dài rời xa sân cỏ chữa trị chấn thương. Tinh thần tôi khá thoải mái sau khi có được 30 giây đó", hậu vệ Vũ Văn Thanh chia sẻ sau khi kết thúc buổi tập chiều ngày 3/5 cùng CLB HAGL trên sân Pleiku.

Vũ Văn Thanh: 30 giây xuất hiện trong trận Thanh Hóa rất quan trọng với tôi - Ảnh 1.

Vũ Văn Thanh tập luyện khá tích cực cho trận quyết chiến với Nam Định diễn ra chiều chủ nhật 5/5 tới đây. Ảnh: Cao Nguyên.

"Tôi nghĩ cơ hội ở ĐT Việt Nam sẽ trao cho tất cả mọi người thôi. Trong thời gian tới đây, tôi chỉ mong muốn làm sao thi đấu thật tốt ở CLB HAGL trước đã. Tôi muốn chơi hết sức cùng đồng đội ở những vòng cuối lượt đi.

Sau khoảng thời gian dài chữa trị chấn thương, chỉ còn 2 tháng trước khi King's Cup diễn ra, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, thi đấu làm sao hiệu quả nhất trong khoảng thời gian này. Nếu được HLV Park Hang-seo gọi lên lại đội tuyển, thì tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa", hậu vệ của ĐT Việt Nam chia sẻ về việc cạnh tranh một suất cùng các tuyển thủ khác như Xuân Mạnh, Trọng Hoàng lên ĐTQG.

Trải lòng về khoảng thời gian dính chấn thương, một mình điều trị bên Hàn Quốc, bỏ lỡ hai giải đấu AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, hậu vệ của HAGL cho hay:

"Khi nghe tin mình dính chấn thương trước AFF Cup 2018, tôi buồn và tiếc nuối khi bản thân không được tham gia chiến đấu cùng đồng đội của mình ở ĐT Việt Nam tại các giải đấu lớn trong khu vực.

Thời gian đó tôi rất buồn, tôi trả qua 2 tuần rất stress về tinh thần. Sau đó, tôi nhận được sự động viên của các thầy, các bạn và gia đình nên cũng nguôi ngoai đi phần nào, dần dần lấy lại được tinh thần, sự cân bằng".

Theo như chia sẻ của HLV Lee Tae-hoon trong buổi tập chiều nay, hiện tại ông đã điền tên Vũ Văn Thanh vào đội hình xuất phát. Tuy nhiên, còn hai ngày nữa trận đấu mới diễn ra, tùy tình hình ông sẽ cân nhắc sử dụng hậu vệ đa năng của ĐT Việt Nam khi HAGL tiếp đón Nam Định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại