TP.HCM nắng nóng cực độ, thị trường điện lạnh được dịp 'hốt bạc'

Ngọc Hân |

Để ứng phó với nóng bức của mùa hè, người dân TP.HCM đổ xô đi mua thiết bị làm mát, chính vì thế, thị trường điện lạnh được dịp “hốt bạc” vào thời điểm này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Nam Bộ hiện đang bước vào những ngày nắng nóng cực độ với nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ C. Để ứng phó với nóng bức của mùa hè, người dân đổ xô đi mua thiết bị làm mát.

Theo ghi nhận của PV VTC News trưa 23/4, tại các cửa hàng, siêu thị điện máy dọc các tuyến đường như: Nguyễn Kim (quận 10), An Dương Vương (BìnhTân), Trường Chinh (quận 12)… lượng khách hàng đến mua các thiết bị làm mát như máy lạnh, quạt máy, quạt phun sương... đông nghịt.

TP.HCM nắng nóng cực độ, thị trường điện lạnh được dịp hốt bạc - Ảnh 1.

Nắng nóng cực độ, thị trường điện máy được dịp “hốt bạc” vào thời điểm này.

"Tôi từ Đà Lạt mới chuyển xuống TP.HCM sinh sống, vào đúng mùa này, nóng không chịu nổi. Tôi thuê một nhà nguyên căn trong hẻm, không quá nắng so với chỗ khác nhưng vẫn không chịu được. Vì vậy, tôi phải tức tốc kêu người đến lắp điều hoà, mua thêm quạt điện", chị Quỳnh Nga (ngụ Tân Bình) nói.

Chung hoàn cảnh, Anh Nguyễn Đăng Tiến (ngụ quận 10) cho biết: “Do thời tiết bây giờ nóng nực quá, trong khi nhà lại đông người nên tôi quyết định đi mua thêm quạt phun sương cho cả nhà chứ nhà có mỗi 2 cây quạt máy thì cũng chẳng đâu vào đâu”.

Khảo sát thực tế cho thấy, thị trường quạt điện năm nay vẫn rất đa dạng với nhiều mẫu quạt bàn, quạt cây, quạt tản, quạt treo tường, quạt phun sương, quạt điều hòa… có mức giá đa dạng, phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của nhiều đối tượng người tiêu dùng.

Chị Nguyễn Mai Nhi, chủ cửa hàng kinh doanh điện lạnh trên đường Nguyễn Kim cho hay: “Số lượng quạt bán ra tăng gấp 2, 3 lần so với thời điểm lúc trước. Nhiều khi hàng về không kịp để bán”.

TP.HCM nắng nóng cực độ, thị trường điện lạnh được dịp hốt bạc - Ảnh 2.

Số lượng quạt bán ra tại các cửa hàng tăng gấp 2, 3 lần so với thời điểm lúc trước.

Theo chị Nhi, những ngày qua, do thời tiết bắt đầu nắng nóng nên nhu cầu mua sắm các sản phẩm “giải nhiệt” tăng gấp đôi. Trong đó, chủ yếu là máy lạnh, quạt hơi nước là những sản phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, vì khả năng làmmát của nó với mức giá vừa phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

“Lượng tiêu thụ các thiết bị làm mát tăng rất nhiều so với tháng trước. Từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày trung bình cửa hàng chúng tôi bán được từ 30 - 40 chiếc máy lạnh chưa tính số lượng quạt máy bán ra", anh Võ Phi Hùng, nhân viên tư vấn khách hàng tại siêu thị điện máy Chợ Lớn chia sẻ.

Với thời tiết nắng nóng kéo dài, dự đoán thị trường điện máy, các thiết bị làm mát có thể đạt được lượng tiêu thụ mạnh hơn vào thời gian sắp tới.

Theo các chủ cửa hàng, hầu hết các dòng quạt điều hòa đều được nhập về từ Trung Quốc, một số được nhập từ Thái Lan, Indonesia, hay Malaysia. Khác với điều hòa nhiệt độ, quạt điều hòa có công nghệ làm mát bằng nước nên không gây khô da, tốt cho sức khỏe nhất là trẻ nhỏ.

TP.HCM nắng nóng cực độ, thị trường điện lạnh được dịp hốt bạc - Ảnh 4.

Dự đoán thị trường điện máy, các thiết bị làm mát có thể đạt được lượng tiêu thụ mạnh hơn vào thời gian sắp tới.

Giá các dòng quạt điều hòa phụ thuộc vào công suất, dung tích bình chứa và xuất xứ. Quạt điều hòa Trung Quốc có giá từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng; quạt điều hòa có xuất xứ từ Thái Lan có giá từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng.

Còn giá quạt tại các cửa hàng bán lẻ và siêu thị không có nhiều chênh lệch, quạt bàn có giá từ 200.000 - 1.500.000 đồng/chiếc, quạt cây từ 300.000 - 3.000.000 đồng/chiếc, quạt hộp từ 250.000 - 700.000 đồng/chiếc, quạt treo tường từ nhỏ đến lớn có mức giá trong khoảng 450.000 - 2.000.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ, tính năng và hãng sản xuất.

Để kích thích khách hàng mua sắm, ngoài việc có nhiều sản phẩm đa dạng về kiểu dáng thì các cửa hàng, hệ thống điện máy còn có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá như tặng thêm phiếu mua hàng, tặng hàng kèm theo cùng nhiều ưu đãi khác như miễn phí công lắp đặt, tặng phiếu bảo trì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại