Lãnh đạo Công an Q4: "Không có chuyện ông Nguyễn Hữu Linh bỏ trốn"

Xuân Phương |

Đó là khẳng định của lãnh đạo cơ quan công an Q.4 sau những đồn đoán của dư luận.

"Ông Linh rất hợp tác với cơ quan điều tra"

Ngày 21/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.4 (TP.HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, đồng thời ông Linh bị áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú, thì trên mạng có thông tin cho rằng "ông Linh đã bỏ trốn"...

Chưa kể xuất hiện nhiều ý kiến đồn đoán: "Ông Linh đã ra nước ngoài", "Ông Linh đã đi du lịch", "Ông Linh hiện không có ở nơi thường trú là TP.Đà Nẵng...

Trả lời về vấn đề này, ngày 23/4, trả lời Trí Thức Trẻ, một lãnh đạo công an Q.4 cho biết: "Không có chuyện ông Nguyễn Hữu Linh bỏ trốn như những lời phong thanh, đồn đoán".

Vị này nói: "Vào ngày tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ông Linh có đến cơ quan công an làm việc. Và sau đó rất hợp tác với cơ quan điều tra".

"Ông Linh cũng đã làm giấy cam đoan, trong đó có những cam đoan như: không bỏ trốn, không đi khỏi nơi cư trú nếu chưa được phép của cơ quan điều tra. Và mỗi khi có giấy triệu tập của cơ quan điều tra thì ông Linh sẽ phải có mặt...", người này nói tiếp.

PV thắc mắc trong trường hợp ông Linh không thực hiện đúng cam đoan thì sao? Vị này cho biết: "Nếu ông Linh vi phạm những nội dung đã cam đoan thì cơ quan công an thì sẽ có biện pháp áp giải theo quy định".

Lãnh đạo Công an Q4: Không có chuyện ông Nguyễn Hữu Linh bỏ trốn - Ảnh 2.

Ông Linh cam đoan không bỏ trốn, không đi khỏi nơi cư trú nếu chưa được phép của cơ quan điều tra

Ông Linh được phép đăng ký một địa chỉ cư trú thay cho địa chỉ thường trú

Theo tìm hiểu của PV, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông L trình báo địa chỉ cư trú là ở TP.HCM chứ không phải ở TP.Đà Nẵng.

Nói về điều này, LS Hoàng Thanh Hậu (Đoàn LS Đồng Nai), cho rằng: "Điều này khá dễ hiểu, vì ông Linh tuy thường trú ở TP.Đà Nẵng, nhưng hiện đang bị cơ quan công an ở TP.HCM khởi tố, thế nên có thể ông Linh đã đăng ký với cơ quan điều tra một địa chỉ cư trú ở TP.HCM để tiện cho việc lên cơ quan liên hệ làm việc, lấy lời khai ông Linh".

"Đây là điều mà luật pháp cho phép. Ông Linh bị cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú không có nghĩa bắt buộc ông ấy phải ở ngay tại địa chỉ đăng ký thường trú (là TP.Đà Nẵng). Tất nhiên khi đăng ký địa chỉ cư trú ở TP.HCM, thì ông Linh sẽ bị chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ, có nghĩa vụ cam đoan với cơ quan điều tra và được cơ quan điều tra đồng ý", LS Hậu nói.

Lãnh đạo Công an Q4: Không có chuyện ông Nguyễn Hữu Linh bỏ trốn - Ảnh 3.

Sau khi bị khởi tố về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, ông Linh hiện đang ở TP.HCM

Diễn biến sự việc

Vào 21 giờ 30 tối ngày 1/4, qua quan sát camera an ninh, tổ bảo vệ chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM) phát hiện hành động lạ của một người đàn ông với một bé gái tại thang máy sảnh G1.

Ngay sau đó gia đình của bé gái đã gọi điện báo tổ kỹ thuật của chung cư để xem trích xuất camera và truy tìm người đàn ông đã có những hành vi không chuẩn.

Từ đêm 1/4 đến sáng ngày 2/4, BQL chung cư mời người đàn ông có hành vi sàm sỡ lên làm việc với BQL chung cư và gia đình bé gái.

Người đàn ông này sau đó được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, quê Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng, về hưu năm 2018.

Cũng trong ngày 2/4, clip được lan truyền trên mạng gây phẫn nộ trong dư luận. Đến tối 2/4, BQL chung cư đã làm việc với cơ quan công an.

Ngày 4/4, Viện KSND tối cao yêu cầu xử lý nghiêm vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy ở chung cư Galaxy 9.

Ngày 5/4, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM có công văn gửi Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, công an Q.4, Viện KSND Q.4, Viện KSND TP.HCM, đề nghị khởi tố vụ án.

Cũng từ ngày 5/4 đến nay, rất nhiều ý kiến của đại biểu quốc hội, Uỷ ban Tư pháp Quốc hội, lãnh đạo TP.HCM... về vụ việc, yêu cầu khởi tố nghiêm vụ việc cũng như nhanh chóng khởi tố vụ án.

Ngày 20.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi), nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng về tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 và chuyển hồ sơ cho Viện KSND Q.4 phê chuẩn theo thủ tục tố tụng.

Ngày 22/4, Viện KSND quận 4 đã phê chuẩn các quyết định, lệnh và chuyển lại cho Cơ quan CSĐT Công an quận 4 để thực hiện các thủ tục tống đạt cho bị can và tiến hành các bước điều tra theo luật định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại