Quan hệ tình dục với bạn gái "nhí", thanh niên 20 tuổi bị tăng án từ 4 năm lên 12 năm tù

Hoàng An |

HĐXX phúc thẩm nhận thấy hành vi của bị cáo Tuấn gây nguy hiểm cho xã hội, án sơ thẩm tuyên 4 năm tù chưa tương xứng với mức độ phạm tội.

Ngày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Tạ Anh Tuấn (20 tuổi, ở huyện Ba Vì) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", theo Khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng thời gian giữa 2017, Tuấn và Phương (SN 2005, người cùng quê) quen biết và yêu nhau.

Dù Tuấn biết bạn gái còn nhỏ tuổi nhưng vẫn nhiều lần quan hệ tình dục.

Đầu 2018, gia đình bé gái biết chuyện nên ngăn cấm. Chiều 17/3, Phương gọi Tuấn đến nhà để nói chuyện. Tại đây, bạn gái đề nghị chia tay nhưng Tuấn từ chối.

Khi cả 2 đang cãi nhau thì người thân Phương về nhà, Tuấn sau đó trèo tường bỏ trốn. Từ lời thú nhận của bé gái, gia đình gửi đơn tố cáo hành vi của Tuấn.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra tháng 11/2018, Tuấn khai bản thân biết bạn gái học cấp 2 nhưng vẫn quan hệ tình dục.

HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi của Tuấn nguy hiểm, xâm hại danh dự nhân phẩm của bị hại.

Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo và thể hiện trách nhiệm với bé gái sau khi chấp hành xong án tù. Từ đó, tòa tuyên bị cáo 4 năm tù.

VKSND cùng cấp đã kháng nghị vì cho rằng mức án này quá nhẹ so với mức đề nghị của kiểm sát viên ở phiên sơ thẩm (12-13 năm tù).

Tại tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, án sơ thẩm tuyên 4 năm tù chưa tương xứng với mức độ của hành vi phạm tội.

Do đó, chủ tọa cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKSND Hà Nội, tuyên Tạ Anh Tuấn 12 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại