Nhan sắc của thiên thần Olympic Bắc Kinh năm nào: Có dấu hiệu thẩm mỹ, cằm dài ngoằng bất thường?

NHÃ AN |

Lâm Diệu Khả - cô bé xuất hiện tại Olympic Bắc Kinh và gây bão năm 2008 khiến nhiều người đặt dấu hỏi về việc phẫu thuật thẩm mỹ khi để lộ phần cằm dài bất thường.

Trong ký ức đậm sâu của người dân toàn châu Á và thế giới, cô bé Lâm Diệu Khả trở thành nhân tố vụt sáng trong đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 nhờ vẻ đẹp trong sáng, hình ảnh ngọt ngào và đáng mến.

Sau sự kiện đó, cô bé trở thành sao nhí đắt giá nhất nhì Cbiz, tuy nhiên, Lâm Diệu Khả biến mất khỏi làng giải trí trong nhiều năm liền.

Nhan sắc của thiên thần Olympic Bắc Kinh năm nào: Có dấu hiệu thẩm mỹ, cằm dài ngoằng bất thường? - Ảnh 1.
Nhan sắc của thiên thần Olympic Bắc Kinh năm nào: Có dấu hiệu thẩm mỹ, cằm dài ngoằng bất thường? - Ảnh 2.

Mới đây, hình ảnh của thiên thần Olympic Bắc Kinh năm nào được chia sẻ trên mạng xã hội. Năm nay 19 tuổi, chuẩn bị sang 20, Lâm Diệu Khả gây bất ngờ với nhan nhan sắc trưởng thành nhưng có dấu hiệu dao kéo.

Hình ảnh từ clip mới cũng như ảnh selfie đăng tải trên MXH của Lâm Diệu Khả cho thấy nhan sắc biến đổi rõ ràng, đặc biệt là phần cằm bất nhờ nhô ra và nhọn hoắt.

Nhan sắc của thiên thần Olympic Bắc Kinh năm nào: Có dấu hiệu thẩm mỹ, cằm dài ngoằng bất thường? - Ảnh 3.
Nhan sắc của thiên thần Olympic Bắc Kinh năm nào: Có dấu hiệu thẩm mỹ, cằm dài ngoằng bất thường? - Ảnh 4.
Nhan sắc của thiên thần Olympic Bắc Kinh năm nào: Có dấu hiệu thẩm mỹ, cằm dài ngoằng bất thường? - Ảnh 5.

Hình ảnh về phần cằm nhọn hoắt của Lâm Diệu Khả

Có ý kiến cho rằng vì cô nàng giảm cân nên gương mặt trở nên thon gọn hơn, tuy nhiên, vẫn có ý kiến phản bác cho rằng, phần cằm nhọn 1 cách bất thường, chắc chắn có can thiệp thẩm mỹ hoặc tiêm thuốc làm nhỏ cằm.

Nhan sắc của thiên thần Olympic Bắc Kinh năm nào: Có dấu hiệu thẩm mỹ, cằm dài ngoằng bất thường? - Ảnh 6.

Hình ảnh khác của Lâm Diệu Khả khiến cho nhiều người phải đặt dấu hỏi

Nguồn: QQ, Weibo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại