Tay đua huyền thoại David Coulthard trong vòng vây hàng ngàn người ở Mỹ Đình

Hoàng Hải - Phạm Tuấn |

Sau màn biểu diễn với chiếc xe đua F1 RB7, tay đua huyền thoại David Coulthard đã có màn chào và giao lưu kí tặng thiệp với khán giả Việt Nam trong buổi tối 20/4.

Sau màn biểu diễn trên chiếc xe đua F1 tại khu vực sân vận động Mỹ Đình tối nay, tay đua huyền thoại David Coulthard đã có buổi giao lưu với hàng ngàn người hâm mộ tại Thủ đô Hà Nội.

David Coulthard là người đã giành 13 chiến thắng và đội đua Red Bull Racing cũng đã đến TP.HCM biểu diễn vào năm 2018.

"Xin cảm ơn vì đã cho tôi được gặp mọi người và được đưa những khoảng khắc đua xe F1 đến gần với người dân Việt Nam", David Coulthard nói khi giao lưu với người hâm mộ Việt Nam.

Sau màn chào người hâm mộ Việt Nam bằng chiếc mui trần nhãn hiệu BMW, David Coulthard đã tiến sát tới khu vực dành cho khán giả và kí tặng tấm thiệp có hình ảnh chiếc xe đua F1 Aston Martin Redbull.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Việt Nam Grand Prix sẽ bán ra tổng cộng 5,565 vé, tương đương với chiều dài của chặng đua F1 Hà Nội với 3 loai vé là VIP (Hospitality Ticket), vé khán đài (Grandstand Ticket) và vé phổ thông (Walkaround Ticket). Người hâm mộ có thể đặt mua vé tại www.f1vietnamgp.com.

Tay đua huyền thoại David Coulthard trong vòng vây hàng ngàn người ở Mỹ Đình - Ảnh 2.

Sau màn biểu diễn khiến hàng nghìn người hâm mộ phấn khích, tay đua David Coulthard có màn chào khán giả Việt Nam trên chiếc xe mui trần hiệu BMW. (Ảnh: Phạm Tuấn)

Tay đua huyền thoại David Coulthard trong vòng vây hàng ngàn người ở Mỹ Đình - Ảnh 3.

Tấm thiệp cựu tay đua David Coulthard kí tặng người hâm mộ Việt Nam trong buổi giao lưu tối 20/4.

Tay đua huyền thoại David Coulthard trong vòng vây hàng ngàn người ở Mỹ Đình - Ảnh 4.

Tay đua David Coulthard giao lưu với người hâm mộ trong sự phấn khích của hàng nghìn bạn trẻ.

Tay đua David Coulthard (48 tuổi) giao lưu kí tặng thiệp người hâm mộ Việt Nam.

Tay đua huyền thoại David Coulthard trong vòng vây hàng ngàn người ở Mỹ Đình - Ảnh 6.

Ảnh: Phạm Tuấn.

Tay đua huyền thoại David Coulthard trong vòng vây hàng ngàn người ở Mỹ Đình - Ảnh 7.

Buổi biểu diễn tối 20/4, David Coulthard lái chiếc xe RB7 3 lần xuất hiện trước khán giả. Mỗi lần chiếc xe lăn bánh, hàng vạn khán giả hò reo phấn khích. (Ảnh: Phạm Tuấn).

Tay đua huyền thoại David Coulthard trong vòng vây hàng ngàn người ở Mỹ Đình - Ảnh 8.

Màn đốp lốp khiến khán giả phấn khích, cùng với tiếng động cơ xe và tiếng hò reo cổ vũ tạo ra âm thanh khiến nhiều người khó quên. (Ảnh: Phạm Tuấn)

Tay đua huyền thoại David Coulthard trong vòng vây hàng ngàn người ở Mỹ Đình - Ảnh 9.

Sự xuất hiện của cặp đôi xe đua F1 RB7. Red Bull RB7 là chiếc xe của đội đua Red Bull Racing tham gia mùa giải F1 năm 2011, do tay đua Sebastian Vettel và Mark Webber điều khiển, và được xem là một trong những chiếc xe đua ấn tượng nhất trong lịch sử khi giành chiến thắng 12 trên 19 chặng đua của mùa giải 2011. (Ảnh: Phạm Tuấn).

Tay đua huyền thoại David Coulthard trong vòng vây hàng ngàn người ở Mỹ Đình - Ảnh 10.

Chiếc xe được trang bị khối động cơ hút khí tự nhiên Renault RS27, 8 xi-lanh với góc lệch 90 độ, dung tích 2.4L, đi kèm hộp số 7 cấp cho công suất lên đến hơn 750 mã lực. Sức mạnh từ khối động cơ khủng, chiếc xe RB7 chỉ mất 2,4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và đạt tốc độ tối đa lên tới 360 km/h. (Ảnh: Phạm Tuấn).

Video xe đua F1 biểu diễn tối 20/4, tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại