Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang: Chức danh vĩnh viễn hay tạm thời của ông Kim?

Đinh Quỳnh |

Sự thay đổi này được cho sẽ nâng cao vị thế, tăng cường thẩm quyền của của ông Kim Jong Un.

Vào ngày 16/4, trong một tin tức về chuyến viếng thăm Cung điện Mặt trời Kumsusan vào ngày Ánh dương 15/4 – ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, tờ Rodong Sinmun đã gọi ông Kim Jong Un là Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên và Tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Trước đây, thay vì được gọi là Tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang nước CHDCND Triều Tiên, ông Kim Jong Un được gọi là "Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên".

Một số phân tích cho rằng, sự thay đổi này là để nâng cao vị thế và tăng cường thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, chứng tỏ ông là nhà lãnh đạo tối cao giám sát tất cả các lực lượng vũ trang quốc gia chứ không chỉ riêng quân đội Triều Tiên. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nó là một hiện tượng tạm thời nhằm nhấn mạnh vai trò lãnh đạo tuyệt đối của ông Kim Jong Un.

Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc cho rằng: "Tư lệnh tối cao của các Lực lượng vũ trang Triều Tiên là một khái niệm được mở rộng trên phạm vi quốc gia hơn so với Tư lệnh tối cao của quân đội. Đó là một biểu hiện cho thấy rằng vị thế của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ đã được nâng cấp đến mức có thể đại diện cho toàn thể dân tộc".

Ông này nói thêm: "Do Tư lệnh tối cao, đúng như tên gọi, sẽ chỉ huy toàn bộ lực lượng vũ trang của nhà nước và thực tế rõ ràng là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ chính là người đứng đầu quốc gia nên thay đổi này đang giúp Chủ tịch Kim Jong Un củng cố các chức năng và quyền hạn của Ủy ban Quốc vụ.

Tuy nhiên, có ý kiến nói rằng không nên phân tích quá mức về trường hợp này. Ông Chung Sang Jang, Trưởng phòng kế hoạch nghiên cứu của Viện Sejong, nói: "Cách gọi Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang CHDCND Triều Tiên là để nhấn mạnh rằng tại cuộc họp Hội nghị nhân dân tối cao, ông Kim đã được bầu vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, với tư cách là chỉ huy tối cao của lực lượng vũ trang Triều Tiên".

Ông này đặt câu hỏi "Liệu Triều Tiên sẽ sử dụng cụm từ Tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang CHDCND Triều Tiên khi đưa tin về các hoạt động công khai của ông Kim Jong Un trong tương lai hay không?" và đưa ra dự đoán "Sau một khoảng thời gian nhất định, có khả năng cao là ông Kim sẽ lại được gọi với những danh xưng như Chủ tịch đản Lao động, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ hay Tư lệnh tối cao Quân dội Nhân dân Triều Tiên."

Theo Newsis, việc thay đổi chức danh của ông Kim có thể được thông qua Hiến pháp Triều Tiên sửa đổi nhưng dự kiến sẽ mất một thời gian để nắm bắt được chính xác ý định thay đổi này vì Hiến pháp mới vẫn chưa được công khai.

Manh mối để có thể suy đoán được nội dung của Hiến pháp đã được sửa đổi là các chức danh mới xuất hiện như Đại diện tối cao của nhân dân Triều Tiên, Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Triều Tiên và sự kiêm nhiệm hai chức vụ Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên và Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên.

Về vấn đề này, những quy định trong Hiến pháp như điều 117, nêu rõ rằng, Chủ tịch Ủy ban thường vụ của Hội đồng nhân dân tối cao là đại diện của đất nước và điều 100, quy định Chủ tịch Ủy ban Quốc ủy là chức vụ lãnh đạo tối cao".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại