ĐH Điện lực Hà Nội hủy kết quả trúng tuyển thí sinh ở Hòa Bình được nâng hơn 14 điểm

Hoàng An |

Sau khi chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh T. đã được nâng 14,25 điểm.

Trao đổi với PV chiều 16/4, đại diện Đại học Điện lực Hà Nội cho biết, nhà trường vừa buộc thôi học thí sinh có tên N.Đ.T., quê ở Hòa Bình. 

Điểm chấm lần đầu các môn của T. là: Toán 6,6; Lý 5,75; Hóa 5,5; Văn: 4; Sử 2,5; Địa, 4,25; GDCD 6,5; Ngoại ngữ 6,6 và 4 Sinh 7,75.

Sau khi chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh quê Hòa Bình là: Toán 3,6; Lý 3,0; Hóa 3,25; Văn 4; Ngoại ngữ 3,6 và Sinh 4,5.

Khi công lại tổng điểm của N.Đ.T. được nâng 14,25 điểm.

Sau khi Bộ GD&ĐT gửi danh sách thí sinh Hòa Bình gian lận, trường Đại học Điện lực Hà Nội đã kiểm tra, nhận thấy thí sinh này không đủ điểm đỗ nên xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Cho đến thời điểm này, nhiều trường đại học ở Hà Nội đã buộc thôi học các thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La có điểm thi gian lận.

Mới đây nhất, GS -TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin chính thức từ Sở GD&ĐT Sơn La, nhà trường đã họp Hội đồng tuyển sinh và chính thức có quyết định hủy kết quả trúng tuyển, cho thôi học đối với một thí sinh đến từ địa phương này.

Thí sinh đó là V. H. L. có điểm trúng tuyển thuộc tốp 3 vào trường với 28,4 điểm. Theo kết quả chấm thẩm định, thí sinh này được nâng lên 15,3 điểm, không đủ điều kiện trúng tuyển vào trường. Ngoài ra, trường cũng buộc cho thôi học một thí sinh quê ở tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, Đại học Ngoại thương cũng đã cho thôi học 2 thí sinh sau khi trường nhận được danh sách cập nhật điểm thi sau chấm thẩm định của Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Còn Đại học Thương mại, một thí sinh có điểm trúng tuyển vào trường nhưng kết quả thẩm định bị hạ. Tuy nhiên trước khi nhà trường nhận danh sách này, thí sinh đã làm đơn xin thôi học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại