HLV Thái Lan hé lộ kế hoạch táo bạo, đe dọa tham vọng vô địch SEA Games của Việt Nam

Tiểu Mã |

Có vẻ người Thái không hề muốn đánh mất ngôi vương ở khu vực Đông Nam Á vào tay thầy trò HLV Park Hang-seo.

Theo tờ báo Siam Sport, HLV Alexandre Gama cùng các học trò ở U23 Thái Lan đang rất quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ chức vô địch SEA Games 2019 và sau đó là lọt vào top 3 đội mạnh nhất ở giải U23 châu Á 2020 trên sân nhà hòng giành vé dự Olympic Tokyo.

Để hướng tới hai mục tiêu quan trọng này, HLV Gama vừa tiết lộ rằng U23 Thái Lan (với nòng cốt là lứa U22 sẽ dự SEA Games 30 và giải U23 châu Á 2020) sẽ hội quân với lực lượng mạnh nhất, song hành cùng thời điểm khi ĐTQG Thái Lan tập trung để thi đấu ở King’s Cup vào tháng Sáu tới.

Đáng chú ý, trong quãng thời gian hội quân khoảng 15 ngày trong tháng Sáu, U23 Thái Lan dự kiến sẽ trải qua một số trận giao hữu gặp những đội tuyển hàng đầu châu Á. Hiện tại, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã bắt đầu liên hệ với một số đội tuyển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số đội tuyển khác thuộc khu vực Trung Đông.

Trong trường hợp xấu nhất nếu các đội bóng hàng đầu châu Á từ chối giao hữu với U23 Thái Lan, thầy trò HLV Gama sẽ thi đấu ít nhất từ 2-3 trận với các CLB mạnh ở giải Thai League.

HLV Thái Lan hé lộ kế hoạch táo bạo, đe dọa tham vọng vô địch SEA Games của Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Thái Lan dự kiến sẽ đá giao hữu với một số đội tuyển hàng đầu châu Á, đúng thời điểm diễn ra giải King's Cup của ĐTQG.

Theo HLV Gama, U23 Thái Lan đang đứng trước không ít áp lực về mặt thành tích, trong bối cảnh mà bóng đá xứ Chùa Vàng trải qua nhiều thất bại suốt hơn 1 năm qua.

Hơn nữa, "Voi chiến" sẽ phải đặt mục tiêu cao hơn ở giải U23 châu Á 2020 so với các giải đấu trước, do nắm vị thế là đội chủ nhà. Chính vì vậy, chiến lược gia người Brazil muốn cùng U23 Thái Lan tranh thủ mọi quỹ thời gian để rèn quân.

Như vậy, vào tháng Sáu tới, cả ĐTQG lẫn U23 Thái Lan dự kiến sẽ hội quân và thi đấu cùng một thời điểm. Với ĐTQG là giải King’s Cup còn với U23 là các trận giao hữu gặp một số đội mạnh hàng đầu châu Á.

Khác với Thái Lan thì HLV Park Hang-seo vẫn phải dẫn dắt cả ĐTQG lẫn U23 (dù đội ngũ trợ lý của hai đội tuyển là khác nhau). Do vậy, quá trình chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng sắp tới của chúng ta cũng gặp những bất lợi nhất định so với người Thái và đó là điều mà HLV Park Hang-seo cần phải cảnh giác, đặc biệt khi hướng tới mục tiêu SEA Games.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại