Thái Lan chính thức chọn "chảo lửa" may mắn với U23 Việt Nam làm nơi tổ chức King's Cup

Lupo |

Từ những trận đấu tại SVĐ này, HLV Park Hang-seo đã rút ra những bài học quan trọng để đưa U23 Việt Nam đến thành công.

Theo báo chí Thái Lan, địa điểm tổ chức King's Cup 2019 là SVĐ Chang Arena (biệt danh Thunder Castle - Lâu đài sấm sét) của CLB Buriram.

SVĐ này nằm trong số những sân có chất lượng tốt nhất Thái Lan, từ mặt cỏ cho đến các khán đài. Chang Arena thường xuyên thu hút lượng khán giả lớn do những thành công của Buriram trong các mùa giải gần đây. SVĐ thuộc tỉnh Buriram cũng từng tổ chức một vài trận đấu ở vòng loại Asian Cup và giao hữu quốc tế.

Thái Lan chính thức chọn chảo lửa may mắn với U23 Việt Nam làm nơi tổ chức Kings Cup - Ảnh 1.

Công Phượng từng tỏa sáng tại sân Chang Arena.

Chang Arena là nơi HLV Park Hang-seo tham dự M150 Cup - giải đấu đầu tiên cùng với U23 Việt Nam. Dấu ấn rất đáng nhớ trong giải đấu đó là việc U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan bằng 2 pha lập công của Công Phượng.

Nhờ có M150 Cup, thầy Park nhìn ra những điểm mạnh, yếu và áp dụng chiến thuật phù hợp nhất cho các cầu thủ Việt Nam. Đó là bệ phóng để bóng đá Việt Nam bay cao suốt hơn một năm qua.

Xuân Trường có thể coi là cầu thủ Việt quen thuộc với Chang Arena nhất. Tiền vệ người Tuyên Quang hiện đang khoác áo Buriram United theo bản hợp đồng cho mượn từ HAGL.

Trước Chang Arena, King's Cup từng được tổ chức ở các SVĐ khắp Thái Lan như Suphachalasai hay Rajamangala. Năm ngoái, ĐT Thái Lan thua Slovakia 2-3 trong trận chung kết đầy kịch tính. Các đội dự giải năm nay bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và một khách mời khác chưa xác định.

Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại