Nam Phi lại phàn nàn về "câu chuyện ma" liên quan tới kho báu bí ẩn của ông Gaddafi

Tất Đạt |

Cho tới nay, tung tích về khối tài sản khổng lồ của ông Gaddafi vẫn còn là một bí ẩn.

Theo trang News24, Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi Lindiwe Sisulu nói các cơ quan chức năng của quốc gia này sẽ điều tra khối tài sản khổng lồ của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, vốn được cho là đã được chuyển từ Nkandla tới Eswatini - nếu chính phủ Libya mong muốn Nam Phi làm như vậy.

Bà Sisulu nói những tin đồn về "kho báu" của ông Gaddafi chỉ là "những câu chuyện ma".

Hôm qua (8/4), Bộ Quan hệ quốc tế và Hợp tác Nam Phi (DIRCO) khẳng định sẽ bắt đầu điều tra vấn đề này.

Được biết trước đó, tờ Sunday Times đăng tải thông tin rằng các quan chức quân sự Libya đã kêu gọi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa giúp đỡ để thu hồi khoản tiền trị giá khoảng 442 triệu rand (tương đương hơn 31 triệu USD) từng thuộc về ông Gaddafi và được cho là đang được cất giữ tại Eswatini.

Tờ Sunday Times nói khoản tiền nói trên đã được bí mật chuyển tới eSwatini trong 5 lần giao dịch vào hồi đầu năm. Những cuộc trao đổi đã được thực hiện tại Nkandla, nơi cựu tổng thống Jacob Zuma sinh sống. Các nguồn tin cho rằng số tiền của ông Gaddafi đang nằm trong những căn hầm bí mật ở Nkandla.

Quốc vương Mswati III của Eswatini đã xác nhận sự tồn tại của khoản tiền trong một buổi gặp mặt tuần trước tại Sân bay Quốc tế Tambo.

Trả lời trong cuộc họp báo vào ngày 7/4, bà Sisulu nói: "Những lời đồn nghe giống như một câu chuyện ma vậy. Nếu các bạn tin vào ma, bạn sẽ nhìn thấy ma, nhưng sẽ chẳng bao giờ chạm được vào nó. Và câu chuyện ma này đã được lan truyền trong rất, rất nhiều năm qua".

"Không có khoản tiền nào như vậy ở Eswatini cả. Theo chúng tôi biết thì không. Và tôi khẳng định điều đó với cương vị là Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi."

"Tuy nhiên nếu người Libya muốn chúng tôi điều tra vấn đề này, thì chúng tôi sẵn sàng," bà Sisulu nói.

Cố lãnh đạo Muammar Gaddafi được cho là sở hữu một khối tài sản khổng lồ, ước tính nằm trong khoảng từ 100 đến 400 tỉ USD. Không ai biết con số chính xác là bao nhiêu, và cho tới nay là hơn 7 năm sau ngày ông Gaddafi bị lật đổ và sát hại dã man, tung tích của khối tài sản này vẫn là điều bí ẩn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại