Vợ tỉ phú Jeff Bezos được chia 35 tỉ USD, không đòi kiểm soát Amazon

TUẤN ANH |

Theo Forbes, tỉ phú Jeff Bezos - người sáng lập và giám đốc điều hành của Amazon, đã tuyên bố sẽ chuyển khoảng 4% cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của công ty cho vợ mình. Với 35 tỉ USD được chia, MacKenzie sẽ trở thành người phụ nữ giàu thứ ba trên thế giới.

Người đàn ông giàu nhất thế giới, Jeff Bezos mới đây đã thở phào nhẹ nhõm khi người vợ của ông, bà MacKenzie Bezos đã đồng ý chỉ nhận 25% cổ phần của 2 vợ chồng trong Amazon, tương đương 4% cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, sau khi ly hôn và để lại quyền bỏ phiếu cho ông.

Cụ thể, theo quyết định cuối cùng giữa cặp vợ chồng, số cổ phiếu mà bà MacKenzie nhận được tương đương 35 tỉ USD và trở thành cổ đông lớn thứ 3 tại Amazon.

Theo Forbes, MacKenzie cũng sẽ là người phụ nữ giàu thứ 3 trên thế giới, sau Franco Bettencourt Meyers - người thừa kế đế chế mỹ phẩm L'Oreál với 52,9 tỉ USD và Alice Walton của Walmart với khối tài sản 45 tỉ USD. Cô sẽ được xếp hạng là người giàu thứ 26 của hành tinh, trước Phil Knight của Nike.

Với tỉ lệ chia như trên, tỉ phú Jeff Bezos được giữ quyền bỏ phiếu trên số cổ phần của vợ. Không những thế, bà MacKenzie còn giao lại toàn bộ cổ phần của mình tại tờ Washington Post và công ty hàng không vũ trụ Blue Origin.

Trong một dòng đăng tải trên mạng xã hội Twitter, bà MacKenzie cho biết mình hạnh phúc khi trao quyền biểu quyết cho chồng cũng như nhường lại cổ phần trong các công ty khác nhằm hỗ trợ tỉ phú Bezos cùng mọi người tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Tỉ phú Bezos cũng cho biết mình rất biết ơn vợ đã giúp đỡ cũng như lòng tốt bụng của cô trong vấn đề phân chia tài sản.

"Tôi biết ơn sự hỗ trợ và sự tử tế của MacKenzie trong quá trình ly hôn. Tôi rất mong chờ mối quan hệ mới của chúng tôi như những người bạn và cha mẹ của các con. Cô ấy là một đối tác, đồng minh, người mẹ phi thường", tỉ phú Amazon Jeff Bezos hôm 4.4 đăng trên Twitter.

Hiện Jeff Bezos đang là người đàn ông giàu nhất thế giới với. Với tỉ lệ chia trên, Jeff Bezos sẽ vẫn giữ vững vị trí này với khối tài sản lên tới trên 110 tỉ USD.

Bên cạnh đó, Bill Gates vẫn sẽ là người giàu thứ hai thế giới với khối tài sản trị giá 99,7 tỉ USD Theo cập nhật mới nhất của Forbes)

Trước đó, nhiều dự đoán cho rằng tổng tài sản 149 tỉ USD của 2 vợ chồng có thể bị chia đôi cũng như làm giảm đáng kể quyền lực của nhà sáng lập Amazon, tỉ phú Bezos nhưng quyết định trên của bà MacKenzie đã làm nhiều người bất ngờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại