"Tuấn Anh đệ nhị" và chuyện nhỏ nhưng... có võ

Hải Bình |

Tiền vệ Thanh Khôi được HLV Graechen đánh giá cao trong vai trò tiền vệ trung tâm. Dù thân hình nhỏ bé nhưng Thanh Khôi lại có lối chơi khá khó chịu.

Sở hữu thể hình không quá lý tưởng khi chỉ cao 1m66, lại chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng Thanh Khôi đã khiến cho những ai từng xem mình thi đấu tại giải U19 Quốc tế vừa rồi phải thán phục.

Nhỏ nhưng có võ

Từ giải U19 Quốc gia đến U19 Quốc tế 2019, người hâm mộ đều phải để ý tới chàng tiền vệ đánh chặn nhỏ con nhưng thi đấu cực kỳ hiệu quả, tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi. Trong màu áo U19 HAGL rồi lên U19 Việt Nam, Thanh Khôi đều thể hiện được khả năng và trở thành ông chủ khu trung tuyến.

"Bạn đừng bất ngờ khi Thanh Khôi dù không to cao nhưng tôi lại sử dụng cậu ta ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Đó là mẫu tiền vệ không bao giờ thua trong những huống mặt đối mặt 50/50 với đối thủ. Khả năng đọc tình huống, phòng ngự từ xa của Khôi phải nói cực kỳ tốt. Ở Thanh Khôi, có nét gì đó giống Tuấn Anh.

Nếu bạn lo ngại Thanh Khôi thua thiệt trong các tình huống bóng bổng, tôi đã có giải pháp. Xung quanh Khôi luôn có những tiền vệ cao to như Đức Hoàng (1m75 - PV) hay Quang Tú (1m72 - PV) hỗ trợ cho cậu ta rồi. Điểm mạnh của Thanh Khôi là những pha đánh chặn từ xa, và có nhiều đường kiến tạo rất thông minh", HLV Graechen nhận xét về cậu học trò cưng.

Tuấn Anh đệ nhị và chuyện nhỏ nhưng... có võ - Ảnh 1.

Thanh Khôi trong màu áo U19 HAGL (trắng) giành hạng Nhì giải U19 Quốc gia 2019. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Chốt chặn an toàn

Trong màu áo U19 HAGL cho đến U19 Việt Nam, những đồng đội chơi bên cạnh Thanh Khôi là những tiền vệ khá sáng tạo như Vĩnh Nguyên, Đức Hoàng hay Quang Tú... Tất cả các đồng đội đều nhận xét rằng có cảm giác rất an toàn khi được thi đấu bên cạnh Thanh Khôi.

"Trên sân, Thanh Khôi đúng chất một thủ lĩnh nhất định. Những lời hò hét, động viên tinh thần đồng đội của Khôi rất đúng lúc, kích thích tinh thần chiến đấu của toàn đội. Trận đầu gặp Myanmar, đội bị thua trước nhưng Khôi rất biết các khích lệ toàn đội tiếp tục chiến đấu. Cuồi cùng, U19 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng", tiền vệ Quang Tú nhận xét về đồng đội.

Cùng quan điểm với Quang Tú, tiền vệ Đức Hoàng cho hay: "Thanh Khôi thực sự đúng mẫu người dẫn đầu, thủ lĩnh trên sân đúng mức. Ngoài ra, Khôi có khả năng cầm nhịp, điều tiết nhịp độ trận đấu rất hay. Tôi thấy rất hợp khi được chơi bên cạnh Thanh Khôi. Điểm mạnh của cậu ta là giữ bóng và chuyền bóng điểm rơi cực kỳ chuẩn".

Tuấn Anh đệ nhị và chuyện nhỏ nhưng... có võ - Ảnh 2.

Thanh Khôi là nhạc trưởng thực sự khu giữa sân của U19 Việt Nam. Ảnh: Bạch Dương.

Vũ khí bí mật của HLV Graechen

Tiết lộ lý do vì sao chọn Thanh Khôi là đội trưởng của U19 HAGL cho đến U19 Việt Nam, HLV Graechen cho biết:

"Tôi đã có thời gian dài làm việc với Thanh Khôi tại Học viện, nên hai người cũng hiểu nhau nhiều. Hơn nữa, Khôi biết ngoại ngữ, nên những gì tôi chỉ đạo ngoài sân, sẽ được Khôi truyền lại cho các đồng đội ở U19 Việt Nam nhanh hơn, thay vì tôi làm việc đó với người khác sẽ chậm, không đúng yêu cầu.

Và để chốt lời nhận xét cuối cùng về Thanh Khôi, tôi xin bật mí một điều rằng Khôi dù nhỏ con nhưng sở hữu khả năng dứt điểm bằng đầu rất tốt. Ở hai giải vừa rồi cậu ta chưa có dịp thể hiện, nhưng khi tập luyện, mỗi cú đánh đầu của Khôi đều thành bàn thắng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại