Người dân hoảng hồn phát hiện vật lạ dưới chân cầu là quả bom dài hơn 1,5m

Gia Hưng |

Đi trên cầu, người dân hoảng hồn phát hiện 1 quả bom lớn nằm dưới chân cầu. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành để di dời quả bom.

Ngày 4/4, Ban Chỉ huy quân sự xã Thịnh Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, hiện phía xã đã báo cáo lên Ban Chỉ huy quân sự huyện Đô Lương để có hướng xử lý, di dời 1 quả bom lớn vừa được phát hiện.

Theo đó, 1 ngày trước, người dân trên địa bàn xã này đi trên cầu sông Khuôn (thuộc địa bàn xóm 6, xã Thịnh Sơn) bất ngờ phát hiện vật lạ nằm dưới chân cầu. Khi đến gần kiểm tra, người dân mới hoảng hồn phát hiện đó là quả bom.

Sự việc được người dân báo lên chính quyền địa phương.

Qua quan sát, quả bom này dài 1,5m, đường kính gần 0,5m. Bề ngoài, quả bom này vẫn còn mới không có dấu hiệu bị gỉ sét.

Anh Nguyễn Hồng Tiến - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Thịnh Sơn cho biết, sau khi nhận thông tin, phía xã đã cử 5 người đến túc trực bảo vệ hiện trường và hướng dẫn người dân không di chuyển qua cầu để đảm bảo an toàn.

Theo nhận định của nhiều người, quả bom này được thả từ thời chiến tranh vào giai đoạn từ năm 1968 đến 1969.

Hiện Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương đang tiến hành để di chuyển và phá hủy quả bom này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại