Vụ 2 thi thể nữ buộc chặt: Khám nghiệm không thấy dấu hiệu cơ thể bị tác động ngoại lực

Gia Hưng |

Sau khi phát hiện thi thể 2 nữ giới trôi dạt vào bờ biển, công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân và có những đánh giá ban đầu.

Ngày 4/4, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 nạn nhân nữ được phát hiện trôi dạt vào bờ biển xã Cương Gián 1 ngày trước.

Một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết, sau khi nắm thông tin, đơn vị này đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân và kiểm tra những vật dụng có trên người nạn nhân.

Vụ 2 thi thể nữ buộc chặt: Khám nghiệm không thấy dấu hiệu cơ thể bị tác động ngoại lực - Ảnh 1.

Thi thể 2 nữ giới nghi người nước ngoài trôi dạt vào bờ biển.

Qua kiểm tra cho thấy, có 2 chiếc điện thoại iPhone7 đeo trên cổ 2 nạn nhân, trong đó 1 máy vẫn còn liên lạc được. Khi mở điện thoại thì xuất hiện chữ nước ngoài giống chữ Trung Quốc. Tuy nhiên do máy bị khóa bằng mật khẩu nên cơ quan công an vẫn đang áp dụng công nghệ để phá khóa mở máy.

Về khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan công an nhận định thi thể 2 nữ giới đã chết trước đó khoảng 15 ngày. Cả 2 thi thể đã bị phân hủy mạnh, một số bộ phận trên cơ thể chỉ còn lại trơ xương.

Vụ 2 thi thể nữ buộc chặt: Khám nghiệm không thấy dấu hiệu cơ thể bị tác động ngoại lực - Ảnh 2.

2 chiếc điện thoại của nạn nhân

Qua khám nghiệm ban đầu cho thấy, thi thể 2 nạn nhân không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực vào cơ thể.

Nghi ngờ 2 nạn nhân này là người nước ngoài nên hiện cơ quan công an đang áp dụng nhiều biện pháp để tìm tung tích, thông tin về nạn nhân. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã lấy mẫu để gửi giám định ADN, phục vụ cho công tác tìm kiếm tung tích, thân nhân của các nạn nhân.

Vụ 2 thi thể nữ buộc chặt: Khám nghiệm không thấy dấu hiệu cơ thể bị tác động ngoại lực - Ảnh 3.

Sim của 1 trong 2 nạn nhân với dãy số và chữ Trung Quốc.

Trao đổi với PV, ông Trần Công Tráng - Trưởng Công an xã Cương Gián cho biết, khoảng hơn 18h ngày 2/4, người dân thôn Song Long bất ngờ phát hiện thi thể 2 nữ giới trôi dạt vào bờ biển của xã này.

Khi phát hiện, thi thể 2 nữ giới này được buộc chặt với nhau bằng dây của áo phao màu đỏ. Trên người 2 nạn nhân mặc quần bò xanh và áo sơ mi giống nhau.

Vụ 2 thi thể nữ buộc chặt: Khám nghiệm không thấy dấu hiệu cơ thể bị tác động ngoại lực - Ảnh 4.

Cơ quan công an khám nghiệm thi thể 2 nạn nhân.

Ngoài ra, trên cổ 2 nạn nhân có đeo 2 chiếc điện thoại iPhone 7 được bọc trong túi nilon chống nước cho điện thoại. Kiểm tra trên người nạn nhân, cơ quan chức năng không phát hiện giấy tờ tùy thân nào khác.

Sau khi hoàn tất các công tác khám nghiệm tử thi, chính quyền xã Cương Gián đã tiến hành chôn cất nạn nhân tại nghĩa trang của xã theo phong tục.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại