Sau vụ bắt Khá Bảnh, Facebook của nhiều "giang hồ mạng" đồng loạt tạm khóa

Hoàng An - Hoàng Hải |

Sau khi công an bắt giữ Khá Bảnh và đồng bọn, hàng loạt các "giang hồ mạng" như Dương Minh Tuyền, Phạm Tuấn, Ngân Trọc... đã tạm khóa Facebook.

Ngày 2/4, Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an thị xã Từ Sơn bắt Ngô Bá Khá (26 tuổi, tức Khá "Bảnh").

Khá cùng một số thanh niên khác đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng.

Ngay trong đêm 1/4, Cảnh sát phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành khám nhà Khá ở thị xã Từ Sơn.

Công an cũng tiến hành xét nghiệm nước tiểu và cho kết quả Khá "Bảnh" dương tính với ma tuý.

Cũng theo lãnh đạo Công anh tỉnh Bắc Ninh, tính đến sáng 2/4, Cơ quan điều tra đã bắt 4 người tham gia đường dây cờ bạc này.

"Cơ quan điều tra đang tổ chức bắt thêm một số nghi can nữa vì có đủ chứng cứ xác định những người này tham gia đánh bạc trong đường dây lô đề của Ngô Bá Khá", lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Sau khi thông tin Khá Bảnh bị bắt lan truyền trên mạng xã hội thì bất ngờ Facebook của các nhóm "giang hồ mạng" như Dương Minh Tuyền, Phạm Tuấn, Ngân Trọc... đã tạm khóa Facebook.

"Các tài khoản mạng xã hội của Khá Bảnh và những người liên quan do một nhóm quản lý. Nhóm này đã khóa tài khoản Facebook. Riêng tài khoản YouTube hiện vẫn hoạt động", thông tin trên Zing.vn cho biết.

Còn lãnh đạo UBND xã Tam Sơn (Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, Ngô Bá Khá từng có thời gian đi trại về và không có nghề nghiệp ổn định.

Trước đó, Khá "Bảnh" đốt xe máy rồi quay lại video đăng lên mạng xã hội nên bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh lập biên bản song chưa xử lý.

Xuất hiện nhiều trên mạng với các clip tự quay, Khá "Bảnh" được cộng đồng mạng biết đến với những clip nói tục, chửi thề, mang dao kiếm... đầy tính "giang hồ, xã hội đen".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại