Bên trong khu trượt tuyết 'sang chảnh' được quân đội Triều Tiên xây dựng 'thần tốc'

Song Hy |

Triều Tiên cho biết quân đội nước nầy mất 10 tháng để hoàn thành khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong ngốn 300 triệu USD kinh phí xây dựng.

Bên trong khu trượt tuyết sang chảnh được quân đội Triều Tiên xây dựng thần tốc - Ảnh 1.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong là một trong hai khu trượt tuyết của Triều Tiên, mở của vào ngày cuối cùng của năm 2013. Tuy nhiên, phải đến tận giữa tháng 1/2014, nơi này mới bắt đầu chính thức tiếp nhận du khách.

Bên trong khu trượt tuyết sang chảnh được quân đội Triều Tiên xây dựng thần tốc - Ảnh 2.

Masikryong nằm trên đỉnh núi Taehwa cao 1.360 m, cách thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon, Triều Tiên khoảng 20 km.

Bên trong khu trượt tuyết sang chảnh được quân đội Triều Tiên xây dựng thần tốc - Ảnh 3.

Công trình này được Quân đội Triều Tiên xây dựng trong 10 tháng.

Bên trong khu trượt tuyết sang chảnh được quân đội Triều Tiên xây dựng thần tốc - Ảnh 4.

Sau khi công trình được hoàn thành, truyền thông Triều Tiên ca ngợi các binh sỹ đã xây dựng công trình với với tốc độ Masikryong - thần tốc. Cũng từ đây, "tốc độ Masikryong” trở thành khẩu hiệu tượng trưng cho tinh thần vượt qua gian khó tại Triều Tiên

Bên trong khu trượt tuyết sang chảnh được quân đội Triều Tiên xây dựng thần tốc - Ảnh 5.

Triều Tiên cho biết 300 triệu USD là kinh phí để xây dựng công trình này.

Bên trong khu trượt tuyết sang chảnh được quân đội Triều Tiên xây dựng thần tốc - Ảnh 6.

Masikryong có 9 đường trượt, 1 sân trượt băng, 1 trường dạy trượt tuyết, một công viên mùa đông cho trẻ em. Du khách tới đây có thể chọn nghỉ lại tại 1 trong tổng số 120 phòng khách sạn. Các cơ sở nghỉ dưỡng được trang bị đầy đủ tiện nghi với bể bơi, bàn bi-a, phòng karaoke và phòng tắm hơi.

Bên trong khu trượt tuyết sang chảnh được quân đội Triều Tiên xây dựng thần tốc - Ảnh 7.

Chủ tịch Triều Tiên Kim jong-un là người được biết đến có đam mê trượt tuyết.

Bên trong khu trượt tuyết sang chảnh được quân đội Triều Tiên xây dựng thần tốc - Ảnh 8.

Hàn Quốc từng gửi một nhóm vận động viên tới Masikryong để tham gia một chương trình huấn luyện chung trước Olympic Pyeongchang 2018.

Bên trong khu trượt tuyết sang chảnh được quân đội Triều Tiên xây dựng thần tốc - Ảnh 9.

Rất nhiều loại tiền được chấp nhận thanh toán ở Masikryong từ USD, nhân dân tệ, yên cho tới euro và đồng won của Hàn Quốc.

Bên trong khu trượt tuyết sang chảnh được quân đội Triều Tiên xây dựng thần tốc - Ảnh 10.

Giá vé cho mỗi ngày trượt với du khách nước ngoài là 100 USD (hơn 2 triệu đồng), với du khách địa phương là 40 USD (gần 1 triệu đồng). Tuy nhiên, mức phí này được đánh giá là khá cao so với thu nhập của hầu hết người dân Triều Tiên.

Bên trong khu trượt tuyết sang chảnh được quân đội Triều Tiên xây dựng thần tốc - Ảnh 11.

Bruce Bennett, chuyên gia về vấn đề quân sự Triều Tiên cho rằng hầu hết những người tới nơi này đều thuộc tầng lớp thượng lưu ở Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại