Hoa hậu H'Hen Niê xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện Giờ trái đất ở Hà Nội

Gia Linh |

Sự xuất hiện của Hoa hậu H'Hen Niê khiến nhiều người hâm mộ hò hét. Đáp trả lại sự yêu mến đó, H'Hen Niê cười rạng rỡ và liên tục vẫy tay chào.

Tối qua (30/3), chương trình Giờ trái đất 2019 đã diễn ra tại quảng trường Cách mạng Tháng tám, trước Nhà hát lớn Hà Nội.

Theo đó, từ 20h30 đến 21h30, đồng loạt 64 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã hưởng ứng chiến dịch bằng hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sự dụng các thiết bị trong một giờ đồng hồ.

Để thể hiện thông điệp "Tiết kiệm năng lượng – Bảo vệ trái đất" (Save energy – Save Earth) một cách thiết thực nhất, ban Tổ chức Giờ trái đất Việt Nam đã sử dụng năng lượng từ những tấm pin mặt trời (tích điện trước đó) để phục vụ một phần điện năng để tổ chức chương trình Lễ tắt đèn.

Hoa hậu HHen Niê xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện Giờ trái đất ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hoa hậu H'Hen Niê

Tại sự kiện, sự xuất hiện của Hoa hậu H'Hen Niê khiến nhiều người hâm mộ hò hét. Đáp trả lại sự yêu mến đó, H'Hen Niê cười rạng rỡ và liên tục vẫy tay chào. Cô là đại sứ của chương trình Giờ trái đất 2019.

Chia sẻ về sự kiện Giờ trái đất, Hoa hậu H'Hen Niê nói: "Hãy coi bầu trời này, trái đất này, cỏ cây này, những gì quanh ta là một người thân trong nhà. Lúc đó ta sẽ biết cách ứng xử để không bao giờ phải nói lời hối tiếc, để con người và thiên nhiên chung sống hòa bình".

Ngoài ra, chương trình còn có sự xuất hiện của nhiều ca sĩ nổi tiếng, góp lời ca tiếng hát khiến không khí sự kiện Giờ trái đất thêm sôi động như: Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh, OPlus, ban nhạc Ngọt, Trọng Hiếu, Orange, Nguyễn Đức Cường, Bùi Lan Hương...

Hoa hậu HHen Niê xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện Giờ trái đất ở Hà Nội - Ảnh 3.

Phần trình diễn của ca sĩ Văn Mai Hương.

Hoa hậu HHen Niê xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện Giờ trái đất ở Hà Nội - Ảnh 4.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Hoa hậu HHen Niê xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện Giờ trái đất ở Hà Nội - Ảnh 5.

Ban nhạc OPlus.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại