Quái vật MoMo 'nhăm nhe' xuất hiện trở lại trong loạt video trẻ em hay xem trên YouTube

Duy Huỳnh |

Một số video yêu thích của trẻ em trên YouTube, bao gồm cả bài hát quen thuộc Baby Shark, đã bị kẻ xấu lồng ghép hình tượng quái vật MoMo để kích động trẻ em gây hại cho chính mình.

Đầu tháng 3/2019, cộng đồng mạng trên thế giới đã hốt hoảng trước thông tin về loạt video độc hại đội lốt hoạt hình để dẫn dụ trẻ em thực hiện những hành động gây hại cho chính mình. 

Sau khi nhận hàng loạt những chỉ trích từ các bậc phụ huynh, phía Facebook và YouTube đã xoá xổ loạt video độc hại trên nền tảng của mình. Keisuke Aiso - người được xem là cha đẻ của hình tượng MoMo, cũng tiết lộ bản thân đã huỷ bức tượng đầu người mình chim này.

Tuy nhiên, dù bức tượng gốc đã bị phá huỷ hoàn toàn nhưng nhiều kẻ xấu vẫn sử dụng những hình ảnh sao chép để tiếp tục đầu độc trẻ em. Theo nguồn tin từ The Sun mới đây, cảnh sát Tây Ban Nha vừa gửi cảnh báo đến các bậc phụ huynh có con nhỏ rằng quái vật MoMo đang nhăm nhe quay trở lại.

Theo truyền thông địa phương, một số video yêu thích của trẻ em trên YouTube, bao gồm cả bài hát quen thuộc Baby Shark, đã bị kẻ xấu lồng ghép hình tượng quái vật MoMo để kích động trẻ em. 

Một đoạn video được đăng tải cho thấy hình ảnh MoMo nói: “Xin chào! Tôi là Momo. Tôi muốn chơi với bạn!”, “Hãy tìm một con dao trong bếp và cắt đôi tay nhỏ bé của bạn đi nào!”, Nếu bạn không làm điều đó, Momo sẽ luôn đi theo bạn”,…

Dành cho những ai chưa biết, MoMo - nhân vật với hình dáng búp bê có đôi mắt lồi, thực chất là một tác phẩm điêu khắc có tên “Chim mẹ” của nghệ sĩ Nhật Bản Keisuke Aisawa. Tác phẩm được trưng bày vào năm 2016 tại Phòng triển lãm Vanilla ở Tokyo.

Tuy nhiên, hình ảnh kinh dị này đã được kẻ xấu sử dụng cho một thử thách khiến người chơi có thể trầm cảm và nung nấu ý định tự sát. Trong hình dáng MoMo, kẻ xấu sẽ liên lạc với người chơi qua Messenger hoặc WhatApps, buộc họ làm theo những hành động có thể gây hại cho bản thân.

Quái vật MoMo nhăm nhe xuất hiện trở lại trong loạt video trẻ em hay xem trên YouTube - Ảnh 1.

Trào lưu này bắt đầu từ cuối tháng 8/2018. Thế nhưng gần đây, Momo xuất hiện ẩn bên trong các video hoạt hình nổi tiếng dành cho trẻ em như Fortnite, Peppa Pig. Thậm chí, một số bậc phụ huynh phát hiện MoMo còn hiển thị trên ứng dụng xem video an toàn cho trẻ em YouTube Kids.

Theo nguồn tin từ The Sun, một thiếu niên tại Ấn Độ đã kết liễu đời mình và cái chết của cậu bé này có mối liên hệ với thử thách chết người này.

Cảnh sát ở Argentina cũng cho biết, MoMo có liên quan đến cái chết của một bé gái 12 tuổi tại đây. Một bà mẹ người Anh tiết lộ, con trai của bà thậm chí còn được yêu cầu kề dao vào cổ theo như một trong những thử thách bệnh hoạn này đề ra, trong khi một đứa bé 6 tuổi cũng sợ hãi khi nhận được cảnh báo “Tôi sẽ giết bạn” khi vô tình xem loạt video có lồng ghép nhân vật này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại