Sao U23 Việt Nam nhận điểm cao chót vót khi vùi dập Thái Lan

Đoàn Dự (Ảnh: Đông Anh) |

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã dành những thang điểm rất cao cho học trò HLV Park Hang-seo, ở trận thắng Thái Lan 4-0 tối qua.

Trong một ngày U23 Thái Lan căng cứng và vỡ trận, các ngôi sao Việt Nam lại thăng hoa để có chiến thắng đậm nhất lịch sử đối đầu giữa đôi bên ở cấp quốc gia. Đánh giá về màn trình diễn của cá nhân các cầu thủ đội nhà, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã dành cho nhiều người thang điểm cao.

"Hà Đức Chinh phải đạt được điểm 9, mở đầu sút tốt. Hoàng Đức là cầu thủ chơi rất hay, tôi nghĩ phải điểm 9.

Quang Hải hôm nay thể hiện rõ vai trò của mình. Nhưng hôm nay Hải hơi rườm rà một chút. Đôi khi mình phải có cách tự bảo vệ. Khi đã thắng, bị đối phương quây thì không nên rườm rà, giữ bóng nhiều, diễn kĩ thuật. Hải vẫn là nòng cốt, vẫn 9 điểm nhưng những cái ở trên cần cải thiện để giữ chân của mình. Đó là kinh nghiệm.

Thái Quý có tiến bộ nhưng đá tròn vai thôi, giống Triệu Việt Hưng, 7 điểm. Đoàn Văn Hậu chơi tốt, phải được 8 điểm. Hồ Tấn Tài tròn vai, 7 điểm. Thành Chung có 1 bàn, cũng tốt, 8 điểm. Tấn Sinh chơi tốt, lăn xả, giống Đình Trọng chơi rất tốt, 8 điểm.

Bùi Tiến Dũng không có nhiều cơ hội, nhưng giữ phong độ, 8 điểm. Danh Trung không để lại dấu ấn gì nhiều, tròn vai 7 điểm. Thanh Sơn cũng là cầu thủ tôi thấy từ U22 trước đá tốt. Hôm nay vào thời gian ngắn đã để lại dấu ấn, cũng được 7 điểm. Thanh Thịnh thì có quá ít thời gian, khó để nhận xét dù có 1 pha kiến tạo" - cựu danh thủ Thể Công nhận định.

Sao U23 Việt Nam nhận điểm cao chót vót khi vùi dập Thái Lan - Ảnh 1.

Dàn sao Việt Nam đã tỏa sáng trước Thái Lan.

Điểm số của U23 Việt Nam qua lăng kính chuyên gia Vũ Mạnh Hải:

Đức Chinh 9, Hoàng Đức 9, Quang Hải 9, Thái Quý 7, Triệu Việt Hưng 7, Đoàn Văn Hậu 8, Hồ Tấn Tài 7, Thành Chung 8, Tấn Sinh 8, Đình Trọng 8, Bùi Tiến Dũng 8.

Danh Trung 7, Thanh Sơn 7, Thanh Thịnh (không chấm)

So với trận gặp Indonesia khi mà gần như không cầu thủ Việt Nam nào chơi tốt, dàn sao của thầy Park đã lột xác trước người Thái.

Sự thay đổi này phản ánh 2 chiều hướng tiêu cực và tích cực. Tiêu cực là chúng ta chưa có sự ổn định về phong độ. Tích cực là chúng ta đã biết khi đội nhà thăng hoa, U23 Việt Nam có thể làm được những gì.

Tin rằng trong thời gian tới khi có nhiều thời gian tập huấn cho lứa cầu thủ này, HLV Park Hang-seo sẽ giúp các học trò thăng hoa hơn, duy trì được phong độ cao tốt hơn.

Sao U23 Việt Nam nhận điểm cao chót vót khi vùi dập Thái Lan - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại