Truy nã hai nghi can tham gia vụ đột nhập nhà đại gia trộm hơn 8 tỷ ở Vĩnh Long

Văn Minh |

Cảnh sát điều tra xác định, ngoài Hồ Đức Thiện (33 tuổi) trực tiếp đột nhập cạy két sắt lấy đi số tài sản hơn 8,3 tỷ đồng, còn có hai người khác liên quan là Trần Đức Thảo (36 tuổi) và Trần Văn Anh (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An).

Ngày 26/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Đức Thảo (36 tuổi) và Trần Văn Anh (35 tuổi, cùng ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Đây là hai nghi can được xác định liên quan đến vụ trộm số tài sản hơn 8,3 tỷ đồng của nữ đại gia tại xã Bình Hoà Phước (huyện Long Hồ).

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Đức Thiện (33 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), người trực tiếp đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thanh Hương (41 tuổi) vào chiều 4/12/2018 tại xã Bình Hòa Phước.

Truy nã hai nghi can tham gia vụ đột nhập nhà đại gia trộm hơn 8 tỷ ở Vĩnh Long - Ảnh 1.

Hồ Đức Thiện khi bị bắt giữ cùng tang vật.

Hôm đó, Thiện quan sát phát hiện vợ chồng nạn nhân có việc phải đi ôtô ra ngoài nên đột nhập vào nhà bằng cửa sau. Thiện vô hiệu hóa các camera an ninh, bước vào phòng ngủ vợ chồng nạn nhân, cạy tủ sắt lấy trộm số tài gồm 3,2 tỷ đồng tiền mặt, 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K và nhiều tài sản có giá trị khác với tổng giá trị trên 8 tỷ đồng.

Truy nã hai nghi can tham gia vụ đột nhập nhà đại gia trộm hơn 8 tỷ ở Vĩnh Long - Ảnh 2.

Hình ảnh camera ghi nhận Thiện khi đột nhập vào nhà bằng cửa sau.

Sau 3 tuần điều tra, Công an Vĩnh Long đã bắt giữ Hồ Đức Thiện đang trốn ở tỉnh Kom Tum, thu giữ số tiền 400 triệu đồng. Thiện khai đã dùng số tiền trộm được trả nợ, đánh bạc và mua hai điện thoại di động mới trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại