Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong nỗi lo về kinh tế toàn cầu

Trung Mến |

Nhà đầu tư trong nỗi lo lắng đã chuyển tiền sang thị trường trái phiếu.

Phiên giao dịch ngày thứ Hai, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi số liệu công bố cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu đi, nhà đầu tư trong khi đó vẫn tiếp tục lo lắng về đường cong lợi suất.

Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones tăng điểm khi mà cổ phiếu Boeing tăng điểm trở lại sau nhiều phiên giảm giá gần đây.

Tuy nhiên, thị trường không phản ứng nhiều với thông tin Robert Muller không thể có được bằng chứng cho thấy Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số S&P 500 giảm 2,35 điểm tương đương 0,08% xuống 2.798,36 điểm. Cổ phiếu nhóm ngành công nghệ và tài chính giảm điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 5,13 điểm xuống 7.637,54 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 14,51 điểm lên 25.516,83 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tập trung vào những nỗi lo về suy thoái kinh tế toàn cầu bắt đầu nhen nhóm từ ngày thứ Sáu khi mà hàng loạt chỉ số của ngành sản xuất nước lớn như châu Âu và Mỹ phát đi tín hiệu về sự chững lại. Số liệu từ Mỹ cho thấy ngành sản xuất Mỹ tháng 3/2019 rớt xuống mức thấp nhất trong 21 tháng.

Phiên ngày thứ Hai, thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm, thị trường chứng khoán châu Âu đồng thời suy yếu.

Nhà đầu tư trong nỗi lo lắng đã chuyển tiền sang thị trường trái phiếu. Biến động của đường cong lợi suất, khi mà lợi suất trái phiếu các loại dài hạn rơi xuống thấp hơn so với lợi suất tín phiếu ngắn hạn, điều đó bị coi như dấu hiệu cho thấy suy thoái kinh tế đang đến gần.

Số liệu từ châu Âu cho thấy chỉ số niềm tin kinh doanh tại Đức tăng lên mức 99,6 trong tháng 3/2019 từ mức 98,3 của tháng trước đó, theo Dow Jones Newswires.

Chủ tịch Fed tại Chicago, ông Charles Evans, khẳng định vẫn cần phải thận trọng để xem số liệu sẽ phát đi tín hiệu như thế nào trước khi quyết định về các động thái lãi suất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại