Bắt giữ 'ông trùm’ cho vay nặng lãi kiêm bán ma túy ở Đà Nẵng

HÙNG SƠN |

Sau khi bị lực lượng chức năng Đà Nẵng bắt giữ vì tội bán ma túy, Trương Hoàng Vũ khai nhận bản thân còn kiêm thêm nghề cho vay nặng lãi.

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trương Hoàng Vũ (29 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Phú Sang (28 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) để tiếp tục điều tra về các hành vi cho vay nặng lãi và bán ma túy.

Trước đó, vào tối 21/3, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trước Nhà hát Trưng Vương thì phát hiện Vũ và Sang có biểu hiện khả nghi nên kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo khoác của Sang có 2 túi nilon (bên trong có 127 viên thuốc lắc, 4 gói hàng khay Ketamine và hơn 3,6 triệu đồng).

Còn trong người Trương Hoàng Vũ có 4 viên thuốc lắc, 1 gói hàng khay Ketamine, hơn 25,6 triệu đồng, 13 USD.

Bước đầu Vũ khai nhận, ngoài bán ma túy , bản thân Vũ còn kiêm thêm nghề cho vay nặng lãi.

Từ năm 2018 đến nay, Vũ hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất 5%/tháng.

Trong khi đó, Sang khai nhận, từ giữa tháng 3 vừa qua, Sang đã mua 50 viên thuốc lắc ở Đà Nẵng với giá 350.000 đồng/viên và bán hết lại cho các con nghiện.

Sau đó, Sang tiếp tục đặt mua thêm 100 viên thuốc lắc từ TP.HCM với giá 260.000 đồng/viên và 10 gói hàng khay Ketamine với giá 1,3 triệu đồng/gói.

Khi chưa kịp tiêu thụ hết số hàng này, Sang đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại