Điều đáng mừng cho Công Phượng ẩn sau trận đấu không được đăng ký ở Incheon?

Tiểu Mã |

Việc vắng mặt ở vòng 1 giải R.League có thể là một tín hiệu lạc quan với Công Phượng ở Incheon United.

Chiều nay (21/3), Incheon United có trận tiếp đón Suwon FC trong khuôn khổ vòng 1 R.League. Đáng chú ý, Công Phượng đã không xuất hiện trong danh sách 11 cầu thủ đá chính cũng như thành phần dự bị của Incheon United. Kết quả cuối cùng, Incheon thắng sát nút với tỷ số 2-1.

Điều đáng mừng cho Công Phượng ẩn sau trận đấu không được đăng ký ở Incheon? - Ảnh 1.

Công Phượng không xuất hiện trong danh sách đăng ký của Incheon ở vòng 1 R.League 2019.

Việc hoàn toàn vắng mặt trong trận đấu này có thể coi là một tín hiệu lạc quan với Công Phượng. Bởi R.League vốn chỉ dành cho những cầu thủ dự bị ở đấu trường K.League và tất nhiên, những cầu thủ quan trọng của các CLB trong đó có Incheon sẽ không thi đấu ở giải này.

Hiện tại, Công Phượng đang là nhân tố được "quy hoạch" cho giải K.League. Dù chưa một lần được đá chính mà mới chỉ 2 lần vào sân từ ghế dự bị (ở vòng 2 và 3 K.League) nhưng điều đó cho thấy Công Phượng đang có nhiều cơ hội để được thi đấu thường xuyên ở giải đấu cao nhất xứ Kim chi.

Trước đây, Xuân Trường khi còn chơi ở Incheon sau đó là Gangwon FC đã không ít lần phải thi đấu ở giải R.League và rất ít khi được trao cơ hội đá giải K.League. Đó thực sự là điều rất đáng tiếc với tiền vệ người Tuyên Quang. Song với Công Phượng ở thời điểm hiện tại, khả năng cao anh sẽ được chơi tại K.League nhiều hơn so với người bạn thân của mình.

Điều đáng mừng cho Công Phượng ẩn sau trận đấu không được đăng ký ở Incheon? - Ảnh 2.

Công Phượng đang có nhiều cơ hội được thi đấu ở vòng 4 K.League.

Theo lịch, vào chiều 23/3 tới, CLB Incheon United sẽ có trận giao hữu gặp đội ở giải hạng hai Ansan Greeners FC trên sân nhà. Sau đó đến ngày 31/3, Incheon sẽ có chuyến làm khách trên sân của Suwon ở vòng 4 giải K.League.

Với màn trình diễn tạm ổn ở một số trận đấu giao hữu, đặc biệt là khoảng 25 phút cuối trận ở vòng 3 K.League, nhiều khả năng Công Phượng sẽ lại được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở vòng 4 sắp tới, trong bối cảnh mà Suwon đang có phong độ rất tệ và đứng cuối BXH.

Nhìn chung, kể từ đầu mùa giải thì Công Phượng vẫn chưa đóng góp được nhiều về mặt chuyên môn cho Incheon và giống như HLV Andersen nói thì tiền đạo xứ Nghệ cần thêm thời gian để hòa nhập với môi trường K.League. 

Chắc chắn, Công Phượng cần phải cố gắng hơn nữa để cải thiện điểm yếu của mình, đặc biệt là yếu tố thể lực cùng khả năng tranh chấp để qua đó được HLV Andersen trao cơ hội thường xuyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại