Khủng hoảng chưa từng có tại YG: Cổ đông họp mặt để quyết định cách chức chủ tịch của "ông lớn" Yang sau loạt scandal?

On |

"Ông lớn" Yang Hyun Suk - chủ tịch của YG Entertainment - đang đối mặt với nguy cơ mất đi vị trí cao nhất trong công ty sau phốt chấn động của Seungri.

Sau khi vụ scandal lớn nhất trong lịch sử Kbiz của Seungri nổ ra, YG Entertainment đã mất đi gần 30% giá trị cổ phiếu chỉ trong vài tuần và hơn 105 tỉ won (2.147 tỉ đồng). 

Theo thống kê, 5 công ty giải trí lớn bao gồm SM, JYP, YG, FNC, CUBE đã mất khoảng 17,52% giá trị, từ 3,35 nghìn tỷ won xuống còn 2,76 nghìn tỷ won (tương đương giảm 12 nghìn tỷ đồng) chỉ trong khoảng 20 ngày kể từ mốc 25/2.

Ngày 17/3 vừa qua, các nhà đầu tư của YG lên kế hoạch kiện CEO Yang Hyun Suk vì khiến họ đối mặt với nguy cơ lớn về tài chính. Hôm nay, YG còn bị gần 100 nhân viên điều tra lục soát để điều tra đặc biệt về thuế. 

Đến tối nay, sự việc trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều: các cổ đông của YG đã lên kế hoạch mở một cuộc họp để quyết định liệu có nên thay thế vị trí quản lý của Yang Hyun Suk và em trai của ông - Yang Min Suk hay không. Hiện Yang Hyun Suk đang giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc sản xuất, trong khi em trai của ông đảm nhận vị trí CEO từ năm 2011.

Khủng hoảng chưa từng có tại YG: Cổ đông họp mặt để quyết định cách chức chủ tịch của ông lớn Yang sau loạt scandal? - Ảnh 1.

Được biết, các cổ đông đã đặt lịch họp đặc biệt vào thứ 6 tuần này vì rất nhiều fan và netizen đứng lên yêu cầu Yang Hyun Suk và em trai của ông từ chức, tránh làm ảnh hưởng đến các nghệ sĩ của công ty vì cách quản lý yếu kém.

Mặc dù Seungri đã rời khỏi công ty, công chúng vẫn chĩa mũi dùi về phía YG Entertainment vì thất bại trong việc quản lý nghệ sĩ. Không ít người tố cáo các nhà quản lý của công ty biết trước về tội của Seungri nhưng vẫn che giấu.

Khủng hoảng chưa từng có tại YG: Cổ đông họp mặt để quyết định cách chức chủ tịch của ông lớn Yang sau loạt scandal? - Ảnh 2.

Hiện tại, Yang Hyun Suk đang nắm giữ số % cổ phiếu cao nhất, đó là 16,12%. Em trai của Yang giữ 3,31%, Global World Music Investment giữ 9,53%, Naver giữ 8,5%, Shanghai Fengying Business Consultant Partnership có 7,54% và Cục hưu trí quốc gia giữ 6,06% cổ phiếu.

Khủng hoảng chưa từng có tại YG: Cổ đông họp mặt để quyết định cách chức chủ tịch của ông lớn Yang sau loạt scandal? - Ảnh 3.

Nguồn: KB, Naver

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại