Đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" không bao giờ nghĩ đến cảnh phải bán nhà cứu con

Đỗ Quyên |

Con gái bị ung thư máu, đạo diễn Đỗ Đức Thành đã tạm gác tất cả các công việc của mình để tập trung chữa trị cho con. Tuy nhiên, sau một thời gian dài điều trị tốn kém, gia đình đạo diễn rơi vào hoàn cảnh "sức cùng lực kiệt'.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành được biết đến qua các bộ phim: Những giấc mơ dài, Lập trình cho trái tim, Dòng sông phẳng lặng, Con nhện xanh, Vùng trời bình yên...

Anh cũng là đạo diễn "hái ra tiền" ở miền Bắc khi có công ty riêng, được đồng nghiệp nể phục bởi tính cách lẫn thái độ tận tâm cho công việc. Sau thành công của những bộ phim do anh làm đạo diễn.

Đạo diễn Những ngọn nến trong đêm không bao giờ nghĩ đến cảnh phải bán nhà cứu con - Ảnh 1.

Con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành vẫn lạc quan vui vẻ dù bệnh tật lúc nào cũng đe dọa tính mạng của cô.

Tuy nhiên, bi kịch ập đến với anh khi con gái Đỗ Hạnh An mắc bệnh ung thư máu. Dù là trụ cột trong gia đình nhưng trước tình hình bệnh tật của con anh dừng lại tất cả công việc đang dang dở. Mấy năm trở lại đây, anh ít khi xuất hiện với vai trò đạo diễn vì chuyện của gia đình.

Mãi sau này, khán giả mới biết, đạo diễn tài hoa ngày nào đang oằn mình lo lắng chạy chữa bệnh tật cho con gái.

Trò chuyện với Báo Gia đình & Xã hội, diễn viên Mai Thu Huyền vừa là bạn, vừa là người mang ơn đạo diễn Đỗ Đức Thành đã chia sẻ tình cảnh hiện tại của anh. "Anh Thành là một người tài và không bao giờ muốn phiền đến ai.

Tính anh ấy rất tự trọng cho nên cực chẳng đã anh mới viết lên những dòng cay đắng về chuyện không có đủ tiền để cứu con. Mới đây, anh ấy tâm sự với tôi: "Anh không bao giờ nghĩ có ngày anh phải rơi vào tình cảnh này". Câu nói xót xa ấy khiến tôi vừa thương, vừa bất lực", diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ.

Mai Thu Huyền cho biết, vì lo cho con gái, đạo diễn Đỗ Đức Thành đã bán hết nhà cửa để đưa con sang Singapore chữa bệnh ung thư máu. Con gái đạo diễn đã được ghép tủy của em trai và đang trong quá trình theo dõi.

Từ tháng 9/2018, đạo diễn Đỗ Đức Thành ở bên Singapore để tiếp tục phác đồ điều trị lần thứ 2. Tuy nhiên, mới đây, Hạnh An bị nhiễm trùng và phải tiến hành mổ tay.

Đạo diễn Những ngọn nến trong đêm không bao giờ nghĩ đến cảnh phải bán nhà cứu con - Ảnh 3.

Hạnh An mắc ung thư máu từ năm 18 tuổi. Hiện tại, Hạnh An đã được ghép tủy từ em trai nhưng theo diễn viên Mai Thu Huyền, quá trình điều trị xảy ra biến chứng. Và mới đây, Hạnh An tiếp tục phải mổ để cứu chữa.

Khi đi, đạo diễn phim "Những ngọn nến trong đêm" cầm theo 10 tỷ đồng nhưng đến lúc này, số tiền điều trị đã ngốn gần hết. Anh chia sẻ với diễn viên Mai Thu Huyền: "Anh ấy chỉ sợ hết tiền người ta ngừng điều trị và cho về. Bạn biết đấy chi phí điều trị ở bên đó vô cùng đắt đỏ. Như chúng ta sang chơi thôi mà còn tốn kém nữa là điều trị dài ngày".

Mai Thu Huyền cũng lên kế hoạch cùng nhiều diễn viên trong phim "Những ngọn nến trong đêm" sẽ tổ chức 2 sự kiện để kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ đạo diễn Đỗ Đức Thành.

Cụ thể: Vào ngày 31/3 tại Hà Nội sẽ diễn ra chương trình đá bóng giao hữu từ thiện giữa CLB Bóng đá nghệ sĩ VSTARS cùng 3 doanh nghiệp. 19/4 tại TP. HCM sẽ có đêm nhạc từ thiện chủ đề về nhạc phim tại Nhà văn hoá Sinh viên, dự kiến 400 người tham dự.

Hiện tại, con gái anh vẫn đang được theo dõi sau ca mổ nhiễm trùng cánh tay ngày 17/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại