Vụ học sinh nhiễm sán lợn: Phụ huynh cho con xét nghiệm 2 nơi xem kết quả giống nhau không

Hoàng Hải - Bảo Ngọc |

Một phụ huynh tại xã Mão Điền cho biết, anh đưa con mình đi xét nghiệm sán lợn ở Hà Nội và tiếp tục cho con đi lấy mẫu xét nghiệm tại trường để xem 2 kết quả có giống nhau không.

Sáng 18/3, các đơn vị chức năng tỉnh Bắc Ninh đã lấy mẫu máu xét nghiệm sán lợn cho học sinh ở hai xã Thanh Khương và Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh), nơi có nhiều học sinh dương tính với sán lợn nhất trong những ngày kiểm tra vừa qua.

Theo ghi nhận của PV tại Trường mầm non Mão Điền 1, xóm Bàng, khu 2 xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh), hàng trăm phụ huynh đã đưa con em đến trường để lấy máu xét nghiệm sán lợn.

Vụ học sinh nhiễm sán lợn: Phụ huynh cho con xét nghiệm 2 nơi xem kết quả giống nhau không - Ảnh 1.

Một học sinh cho kết quả dương tính với sán lợn trong đợt kiểm tra ngày 15/3.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại đây cho biết, bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trực tiếp xuống lấy mẫu máu cho các học sinh và nhân viên y tế ở Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành, trạm y tế xã có nhiệm vụ hỗ trợ lấy mẫu máu.

Anh Nguyễn Bá Ánh (trú tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ, con trai anh được 3 tuổi, vào ngày 17/3, hai vợ chồng đưa con đi xét nghiệm tại Hà Nội nhưng các bác sỹ thông báo phải 4 ngày nữa mới có kết quả.

Đến sáng nay (18/3), khi hay tin tại trường có tổ chức lấy mẫu các học sinh đưa đi xét nghiệm, anh vẫn đưa con đến lấy mẫu xét nghiệm lần nữa.

Anh Ánh muốn làm xét nghiệm 2 nơi để so sánh xem 2 kết quả có giống nhau hay không.

Bà Nguyễn Thị Mây - Phó Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Khương cho biết, tại cuộc họp với người dân ở UBND Thanh Khương trước đó có sự tham gia của Công ty Hương Thành (đơn vị cung cấp thực phẩm vào trường học), phía công ty nói nếu xét nghiệm đúng là thịt có vấn đề thì họ sẽ chịu trách nhiệm.

Bà Mây cho hay, bản thân bà không phụ trách mảng thực phẩm mà là do cô Hoè (Hiệu trưởng) phụ trách. Hiện nay cô Hoè đã bị đình chỉ, mọi việc phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.

Dưới đây là một số hình ảnh về việc lấy mẫu xét nghiệm sán lợn cho các học sinh tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh vào sáng 18/3:

Vụ học sinh nhiễm sán lợn: Phụ huynh cho con xét nghiệm 2 nơi xem kết quả giống nhau không - Ảnh 3.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm phụ huynh đã đưa con em tới trường mầm non Mão Điền, huyện Thuận Thành để lấy mẫu xét nghiệm sán lợn. Thời tiết trên địa bàn lúc này có mưa phùn.

Vụ học sinh nhiễm sán lợn: Phụ huynh cho con xét nghiệm 2 nơi xem kết quả giống nhau không - Ảnh 4.
Vụ học sinh nhiễm sán lợn: Phụ huynh cho con xét nghiệm 2 nơi xem kết quả giống nhau không - Ảnh 5.

Vì tâm lý lo sợ con mình mắc sán lợn nên trong 3 ngày vừa qua (15, 16 và 17/3), hàng nghìn phụ huynh tại một số xã như Mão Điền, Thanh Khương của huyện Thuận Thành đã đưa con đến Hà Nội để xét nghiệm, kiểm tra. Đến sáng nay (18/3), đoàn liên ngành y tế đã về tận trường lấy mẫu xét nghiệm.

Vụ học sinh nhiễm sán lợn: Phụ huynh cho con xét nghiệm 2 nơi xem kết quả giống nhau không - Ảnh 6.

Nhiều trẻ nhỏ sợ hãi, khóc lớn khi các bác sỹ, nhân viên y tế lấy mẫu máu, nước tiểu để đưa đi làm xét nghiệm.

Vụ học sinh nhiễm sán lợn: Phụ huynh cho con xét nghiệm 2 nơi xem kết quả giống nhau không - Ảnh 7.

Đã có tổng số 209/1.700 mẫu của học sinh Bắc Ninh xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương dương tính với ấu trùng sán lợn.

Vụ học sinh nhiễm sán lợn: Phụ huynh cho con xét nghiệm 2 nơi xem kết quả giống nhau không - Ảnh 8.

Các học sinh nhiễm sán lợn cư trú ở 14/19 xã của huyện Thuận Thành, còn trên 300 mẫu xét nghiệm dự kiến cho kết quả vào hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại