Liên hợp quốc đau đớn: 19 quan chức thiệt mạng trong tai nạn máy bay thảm khốc ở Ethiopia

Hải Võ |

Chiếc máy bay của hãng Ethiopian Airlines chở ít nhất 19 nhân viên Liên hợp quốc, đã được xác định trong tổng số 157 người thiệt mạng - theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP)

Vào khoảng 8h44 sáng 10/3 (theo giờ địa phương), chiếc máy bay Boeing 737-MAX mang số hiệu ET302 của hãng hàng không quốc gia Ethiopian Airlines đã bất ngờ gặp nạn chỉ sau 6 phút cất cánh, khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo SCMP, một số nhân viên của LHQ trên chuyến bay gặp nạn đang trên hành trình tới dự một hội thảo quan trọng về môi trường do LHQ tài trợ, tổ chức ở Nairobi, Kenya.

Chương trình lương thực thế giới (WFP), Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) là những cơ quan báo cáo có thiệt hại về người trong vụ tai nạn trên.

Danh sách thương vong còn bao gồm một giáo sư, một CEO công ty nhà hàng ẩm thực, và một quan chức ngành bóng đá người Kenya.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết 8 công dân nước này bị thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay, căn cứ thông tin do đại sứ quán Trung Quốc tại Kenya cung cấp.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres "vô cùng đau buồn trước thảm kịch mất mát sinh mạng".

"Ông dành sự cảm thông và tình đoàn kết chân thành đến gia đình và thân nhân các nạn nhân, bao gồm các nhân viên của LHQ, cũng như gửi lời chia buồn sâu sắc đến chính phủ và nhân dân Ethiopia," thông cáo của văn phòng ông Guterres cho hay.

LHQ đang liên hệ và làm việc chặt chẽ với nhà chức trách Ethiopia để xác định chi tiết thông tin các nhân sự LHQ bị thiệt mạng trong tai nạn hôm 10/3.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ông Guterres dự kiến sẽ tham dự phiên họp của Hội đồng môi trường LHQ, khai mạc ngày 11/3, cùng với hơn 4.700 lãnh đạo các nhà nước, bộ ngành và doanh nghiệp.

Chiếc Boeing số hiệu ET302 đã rơi xuống địa điểm cách thủ đô Addis Ababa 60km, sau khi gặp trục trặc lúc mới cất cánh khoảng 6 phút. Một nhân chứng cho biết chiếc máy bay đã bốc cháy trong khi lao xuống.

Chiếc Boeing 737-800MAX gặp nạn là máy bay mới, vừa được chuyển giao cho hãng hàng không quốc doanh Ethiopian Airways ngày 15/11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại