Đừng nhìn vào bảng xếp hạng mới của Forbes để biết vị thế của tỷ phú Việt

L.T |

Thứ tự trên bảng xếp hạng năm 2019 vừa công bố của Forbes không phản ánh chính xác những gì đang diễn ra trong biến động tài sản của các tỷ phú Việt Nam.

Đêm qua (theo giờ Việt Nam), tạp chí Forbes đã công bố bảng xếp hạng tỷ phú thường niên của mình. Theo đó, danh sách những tỷ phú người Việt nối dài thêm, với sự xuất hiện của hai cái tên mới là Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang. Tuy nhiên, một tỷ phú khác là ông Trần Đình Long lại rời khỏi bảng xếp hạng.

Trên thực tế, bảng xếp hạng công bố ngày hôm qua của Forbes được thống kê dựa vào tài sản tính đến đầu tháng 2/2019. Sau đó, đội ngũ của Forbes có một tháng để tính toán và chốt số liệu, nhằm lên danh sách vào nửa đầu tháng 3 hàng năm.

Chính vì vậy, vị trí của các tỷ phú trong bảng xếp hạng chính thức và bảng câp nhật theo thời gian thực có sự chênh lệch khá đáng kể.

Trong danh sách chính thức, ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú giàu thứ 239 thế giới, sở hữu tổng tài sản 6,6 tỷ USD. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đứng thứ 1.008, với 2,3 tỷ USD. Ông Hồ Hùng Anh có 1,7 tỷ USD, cùng vị trí 1.349 với ông Trần Bá Dương (và gia đình). Riêng ông Nguyễn Đăng Quang với 1,2 tỷ USD xếp vị trí 1.717.

Tuy nhiên, khi lục tìm tại danh sách cập nhật theo thời gian thực, nếu ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang chưa được cập nhật, thì ông Trần Đình Long lại có mặt. Vị trí của các tỷ phú khác cũng có sự biến động lớn, đi kèm với tăng giảm tài sản.

Cụ thể, ông Phạm Nhật Vượng nằm trong top 200 người giàu nhất hành tinh, ở vị trí 197 với 7,79 tỷ USD. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nắm giữ vị trí 1.062, lùi gần 60 bậc dù tài sản chi sụt nhẹ xuống 2,26 tỷ USD. Ông Trần Bá Dương (và gia đình) xếp vị trí 1.360 với 1,72 tỷ USD và ông Trần Đình Long giữ vị trí 1.975 với 1,03 tỷ USD,

Theo danh sách thời gian thực, Forbes ghi nhận 2.013 người là tỷ phú thế giới. Trong khi đó, danh sách chính thức công bố là 2.153 người, với 607 tỷ phú đến từ Mỹ và 5 người đến từ Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại