Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi

Ngân Hà |

"4 tuổi – độ tuổi con nhà người ta nghịch ngợm, bướng bỉnh nhất, thì em phải học làm tôm, rửa thịt, ướp thịt, sơ chế đồ ăn, nhặt rau, dọn nhà…"

Quyết tâm sinh con dù mạng sống có thể bị đe dọa

Những ngày này, trên các trang mạng xuất hiện tâm sự của một người mẹ gửi đến cô con gái nhỏ của mình. Câu chuyện gây xôn xao cộng đồng mạng là nỗi niềm xót xa, thương yêu của người mẹ có tên Diệu Linh, 28 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh dành cho con gái 4 tuổi:

"Hôm nay mẹ lại bệnh gái yêu ạ, sáng giờ mẹ uống 4 liều thuốc. Mẹ lại vật vã, nôn suốt từ chiều tới giờ này, bủn rủn tay chân rồi. Lại không ngủ được nên ngồi viết cho con mấy dòng.

Thương con, cái tuổi này con người ta còn bế bồng, còn ăn chơi, ngủ nghỉ, quấy khóc đòi ba mẹ nuông chiều thì con đã già dặn, biết quán xuyến mọi việc nhà.

Mai dậy, chắc em của mẹ lại mệt mỏi lắm, 1 đứa trẻ 2 tuổi đã phải học cách làm việc nhà, 3 tuổi quen hết các việc lặt vặt trong nhà, từ cái dơ nhất là chà nhà tắm đến sơ chế rau củ.

4 tuổi – độ tuổi con nhà người ta nghịch ngợm, bướng bỉnh nhất, thì em phải học làm tôm, rửa thịt, ướp thịt, sơ chế đồ ăn, nhặt rau, dọn nhà… 4 tuổi con cũng quen với việc chăm mẹ trong bệnh viện, để ba đi làm hồ sơ, làm thủ tục nhập viện (Ông bà nội ngoại thì ở xa)…

Cực lắm không con, mệt mỏi lắm không? Có chán mẹ không?"

Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi - Ảnh 1.

Chị Diệu Linh và con gái 4 tuổi Yến Nhi

Đi kèm với những dòng tâm sự là loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc em bé Yến Nhi – con gái chị Linh đang tất bật làm đủ mọi việc trong nhà.

Nhiều người không thể tin cô bé chỉ mới 4 tuổi nhưng đã có thể sơ chế rau củ, tôm thịt, rửa bát, phơi đồ, phân loại áo quần cất vào tủ, thậm chí chăm mẹ trong bệnh viện. 

Câu chuyện nhận được hàng chục nghìn lượt quan tâm, những bình luận thể hiện sự ngạc nhiên, thán phục trước sự tự lập, giỏi giang của cô bé Yến Nhi, cùng với đó là một chút xót xa, thương cảm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người lại có ý kiến tiêu cực, cho rằng mẹ cô bé đã ép con làm việc khi bé còn quá nhỏ, thậm chí còn nghi ngờ về độ xác thực của câu chuyện.

Liên hệ với Diệu Linh, chị phân trần: "Từ hôm qua đến giờ mình không dám lên mạng vì câu chuyện bỗng chốc gây chú ý, nhiều người vào chửi bới mình bạo hành con, hay còn nghi ngờ mình bịa chuyện, chụp ảnh con "câu like" để bán hàng.

Thực ra chuyện bé làm việc nhà đã từ cả năm nay, chẳng qua hiện tại mình ở nhà có bán hàng online kiếm thêm thu nhập nên mọi người mới cho rằng mình mượn cớ thu hút sự chú ý.

Và quan trọng, những bức ảnh bé làm việc hoàn toàn là thật, nhưng bé chỉ làm khi mình bị ốm mệt, chứ bình thường mẹ khỏe thì con vẫn đi học mẫu giáo, đi chơi như các bạn khác".

Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi - Ảnh 2.
Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi - Ảnh 3.
Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi - Ảnh 4.

Yến Nhi khiến người lớn cũng phải thán phục vì khả năng làm việc nhà thuần thục.

Được biết, chị Linh mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, được bác sĩ kết luận là khó có thể sinh con. Nhưng rồi, như một phép màu, sau khi kết hôn không lâu, chị phát hiện mình mang thai. Dù đối mặt với nguy hiểm, nhưng với bản năng làm mẹ, chị vẫn quyết định giữ con lại.

Quả thật, quá trình mang thai gặp quá nhiều rủi ro, có những khi tưởng chừng như không thể giữ lại em bé: "Dù đến tháng thứ 5, mình đã xin nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, nhưng sức khỏe kém khiến mình bị vỡ ối chỉ 1 tuần sau khi nghỉ.

Nhập viện trong tình trạng không còn nước ối, cổ tử cung mở 1 phân, mình bắt buộc nằm trên giường bệnh để chiến đấu giữ con lại lâu hơn trong bụng, chứ em bé lúc đó quá nhỏ, chưa thể sinh được.

Hai tháng nằm viện tốn kém vô cùng vì mình không có bảo hiểm. Mọi sự lo lắng vẫn chưa dừng ở đó, khi thai tròn 7 tháng, trải qua 3 lần sốc thuốc, các bác sĩ đã hội ý lại với gia đình về việc sẽ tiêm một liều thuốc để kích bé ra, vì nếu không mình sẽ chết.

Nhưng vì bé ra sớm, chỉ nặng vài trăm gram nên cũng không dễ phát triển bình thường, mình và gia đình phải chuẩn bị tinh thần cho khả năng xấu nhất".

Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi - Ảnh 5.

Và rồi, điều kỳ diệu lần nữa đến với mẹ con Diệu Linh, khi chị sinh thường và em bé Yến Nhi chào đời với cân nặng gần 1kg. Dù chỉ được ngắm con vài giây trước khi bé được đưa vào nằm lồng kính, nhưng chị Linh và cả gia đình đều vỡ òa trong hạnh phúc.

Rèn luyện cho con tính tự lập, chủ động khi chỉ mới 2 tuổi

Biết được sức khỏe giảm sút từ sau lần sinh con, lại vốn bị bệnh tim, chị Diệu Linh sớm ý thức việc phải rèn cho con tự lập hoàn toàn, không dựa dẫm vào bố mẹ khi bé vừa tròn 2 tuổi.

Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi - Ảnh 6.
Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi - Ảnh 7.
Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi - Ảnh 8.
Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi - Ảnh 9.

Hằng ngày, Yến Nhi tự làm mọi việc một cách tực giác, chăm chỉ.

"Mình bắt đầu dạy con từ việc vệ sinh cá nhân, chọn và mặc quần áo trước, tiến đến những việc nặng hơn như quét nhà, quét sân, nhặt rau củ, phơi áo quần, lau dọn nhà, hướng dẫn con chăm sóc mẹ khi ốm, hay nói với con về sự bất trắc ở tương lai.

Hồi đầu con cứ thắc mắc sao các bạn không làm gì mà con phải làm, rồi lóng ngóng mãi không được thì quấy khóc, ăn vạ.

Nhưng mình vẫn kiên nhẫn dỗ dành, làm mẫu cùng con để bé thích thú hơn và thưởng món quà nhỏ khi con làm việc tốt" – Chị Linh bật mí bí quyết dạy con.

Cứ thế, sau 2 năm, đến nay bé Yến Nhi đã có thể tự tay làm đủ mọi việc nhà như một bà nội trợ đảm đang thứ thiệt.

Chị Diệu Linh tâm sự: "Dù bắt con phải trưởng thành sớm nhưng khiều khi mình cũng thương con lắm khi thấy bé già dặn trước tuổi, đã nghĩ tới việc mẹ chết con ở với ai, bị lo sợ, tổn thương khi thiên hạ hay hỏi: Sau này mẹ không còn con ở với ai, con theo ai, ba đi lấy vợ thì ai nuôi con…

Nhiều khi thương lắm chứ, nhưng ba thì bận đi làm kiếm tiền, mẹ lại ốm đau nên con phải thích nghi thôi".

Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi - Ảnh 10.
Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi - Ảnh 11.
Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi - Ảnh 12.
Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi - Ảnh 13.
Mẹ “sinh con bằng cả mạng sống” và hình ảnh bé 4 tuổi tất bật làm việc nhà gây tranh cãi - Ảnh 14.

Hiện tại, em bé 4 tuổi đã trở thành trợ thủ đắc lực và là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho bố mẹ, khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại