Bầu Đức: Công Phượng dư sức chơi tốt ở Hàn Quốc!

Bá Hổ |

Bầu Đức tin chắc Công Phượng sẽ chơi bóng tốt ở Hàn Quốc trong mùa bóng 2019.

“Giải đấu ở Hàn Quốc vừa mới bắt đầu thôi. Tôi nghĩ còn rất nhiều thời gian để Công Phượng hoà nhập. Không có chuyện Công Phượng được trả 230 triệu đồng/tháng, cùng với mức đãi ngộ hậu hĩnh khác chỉ để ngồi dự bị ở CLB Incheon United đâu.

Làm gì có nhiều cầu thủ Việt Nam nào đang nhận lương cao như Công Phượng. Còn về năng lực, theo tôi thì Công Phượng chả thua kém cầu thủ Hàn Quốc nào trong đội hình của Incheon United cả. Không sớm thì muộn, Công Phượng dư sức chơi tốt ở Hàn Quốc”, bầu Đức nói với truyền thông tại khách sạn HAGL về Công Phượng vào sáng ngày 2/3.

Sau trận mở màn K-League 2019, bầu Đức đã có những động viên như trên dành cho Công Phượng dù cầu thủ này chưa được ra sân. Bầu Đức tin tưởng Công Phượng có các yếu tố để chơi tốt ở Hàn Quốc. Công Phượng có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài, giỏi ngoại ngữ nên thời gian tới hòa nhập là chuyện bình thường.

Bầu Đức: Công Phượng dư sức chơi tốt ở Hàn Quốc! - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ tỏa sáng?

Trong khi đó, các đồng đội của Công Phượng cũng đánh giá rất cao về tiền đạo tuyển Việt Nam. Họ tin tưởng Công Phượng sẽ chơi tốt trong thời gian tới.

“Công Phượng rất tự tin, nhanh nhẹn và cố gắng làm quen với mọi người. Cậu ấy tiếp xúc gần gũi hơn với chúng tôi bằng việc trao đổi rất nhiều. Cậu ấy là người có tính cách vui vẻ và hài hước. Công Phượng cũng giỏi tiếng Anh hơn chúng tôi nên dễ giao tiếp.

Tôi nghĩ Công Phượng đã cố gắng rất nhiều để thích nghi tại CLB Incheon United. Cậu ấy có tài năng thực sự nên tôi tin mọi thứ tốt trong gian tới. Chúng tôi sẽ giúp đỡ Công Phượng để cậu ấy hoà nhập nhanh hơn với toàn đội. Tôi biết điều này rất cần thiết để tác động tích cực đến Incheon United”, hậu vệ Kim Jin-ya nói về Công Phượng sau hơn 1 tuần đến CLB Incheon United

Vào ngày 9/3, CLB Incheon United sẽ tiếp đón Gyeongnam FC ở vòng 2 K-League 2019.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại