Chuyện gì đang xảy ra với Quang Hải và Hà Đức Chinh?

Hoàn Cơ |

Đều là những ngôi sao trong đội hình ĐT Việt Nam nhưng đến thời điểm hiện tại, phong độ của Quang Hải và Đức Chinh đang sa sút một cách thảm hại.

Đều là những ngôi sao trong đội hình ĐT Việt Nam nhưng đến thời điểm hiện tại, phong độ của Quang Hải và Đức Chinh đang sa sút một cách thảm hại.

Trở về sau những thành công vang dội cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 và ASIAN Cup 2019, cả Quang Hải lẫn Đức Chinh đều đem đến một nỗi thất vọng tràn trề khi thi đấu cho CLB chủ quản. Điều này khiến nhiều người lo ngại cho sức mạnh tuyển Việt Nam.

Quang Hải đang trải qua 5 trận liên tiếp “tịt ngòi” dưới màu áo CLB Hà Nội trên mọi mặt trận. Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018 dường như đánh mất đi bản thân mình bằng một lối chơi quá ư nhạt nhoà.

Những đường chuyền cùng những pha dứt điểm, đi bóng từ tiền vệ quê Đông Anh (Hà Nội) thiếu hẳn đi sự chính xác giống so với trước đó. Chính HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cũng phải thừa nhận: “Quang Hải đang chán bóng”.

Chuyện gì đang xảy ra với Quang Hải và Hà Đức Chinh? - Ảnh 1.

Quang Hải đang thể hiện một phong độ rất đáng thất vọng.

Đây trở thành hệ quả sau quãng thời gian Quang Hải phải thi đấu với một tần suất rất dày đặc. Nếu tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại, thật khó để Quang Hải giúp U23 Việt Nam hiện thực hoá giấc mơ huy chương vàng SEA Games 2019.

Khác với Quang Hải, Đức Chinh không đến nỗi thi đấu quá nhiều. Song tiền đạo quê Phú Thọ đã sa sút quá nhiều dưới màu áo ĐT Việt Nam lẫn CLB.

Đã hơn 1 năm, Đức Chinh chưa một lần ghi bàn cho ĐT Việt Nam. Đồng thời, chân sút sinh năm 1997 cũng trải qua quãng thời gian gần 8 tháng chưa một lần lập công cho CLB Đà Nẵng.

Chuyện gì đang xảy ra với Quang Hải và Hà Đức Chinh? - Ảnh 2.

Đức Chinh đang phải hứng chịu khá nhiều chỉ trích.

Chính phong độ nghèo nàn từ Đức Chinh khiến HLV Lê Huỳnh Đức phải thẳng thắn nhận xét rằng anh khó lòng có được một vị trí tại đội U23 Việt Nam nếu cứ chơi như thời điểm hiện tại.

Huyền thoại bóng đá Việt Nam một thời cũng thừa nhận một điều, sở dĩ thường xuyên phải sử dụng Đức Chinh bởi CLB Đà Nẵng chẳng có nhiều tiền đạo.

Nhìn vào phong độ của Quang Hải, Đức Chinh hiện tại, những lo lắng từ người hâm mộ bóng đá nước nhà hoàn toàn có cơ sở. Khi mà, ĐT Việt Nam sắp bước vào hành trình chinh phục vòng loại World Cup 2022 rồi đến cuối năm, U23 Việt Nam sẽ tranh tài tại SEA Games 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại