Huyền thoại Incheon từng quyết liệt chống ngoại binh ngỏ ý muốn giúp đỡ Công Phượng

Domino |

Cựu danh thủ từng kịch liệt nói không với cầu thủ ngoại giờ đây lại đang là người thầy tốt cho những ngoại binh tại Incheon United.

Trong lịch sử tham dự K-League, thành tích ấn tượng nhất của Incheon United là về nhì mùa giải 2005. Mùa giải đó, đội bóng thành phố Incheon đứng đầu BXH sau 2 lượt trận với 2 điểm nhiều hơn đội xếp sau. Tuy nhiên, K-League lại chọn 4 đội vào đá vòng bán kết và chung kết. Kết quả, Incheon United để thua ở trận chung kết với Ulsan Huyndai Horangi và chỉ xếp hạng nhì chung cuộc.

Một trong những nhân tố chính trong mùa giải lịch sử đó của đội bóng là Lim Joong-yong. Tiền vệ này được chọn vào đội hình tiêu biểu như một sự ghi nhận những nỗ lực vượt bậc.

Tuy nhiên, Lim Joong-yong lại tỏ ra khá gay gắt với các cầu thủ ngoại. Tiền vệ trưởng thành từ bóng đá học đường cho rằng Incheon United nên tập trung vào các cầu thủ nội nhiều hơn.

Nhiều năm trôi qua, Lim Joong-yong giờ đóng vai trò trợ lý trong ban huấn luyện Incheon United, hỗ trợ cho HLV trưởng Jorn Andersen. Và thật ngạc nhiên, cựu danh thủ một thời lại rất tích cực trong việc giúp đỡ các ngoại binh.

Huyền thoại Incheon từng quyết liệt chống ngoại binh ngỏ ý muốn giúp đỡ Công Phượng - Ảnh 1.

Lim Joong-yong (thứ hai từ trái sang) là trợ lý của HLV Jorn Andersen.

Theo nguồn tin từ Hàn Quốc, mới đây vị trợ lý 43 tuổi đã ngỏ ý muốn giúp đỡ Công Phượng. Theo đánh giá của ban huấn luyện đội bóng, tiền đạo xứ Nghệ chưa đạt tình trạng thể lực tốt nhất. Ngoài ra, anh cũng cần phải làm quen với việc đối đầu những hàng thủ giàu sức mạnh, chơi quyết liệt tại K-League.

Kinh nghiệm chơi bóng hơn 200 trận tại K-League chính là cơ sở để Lim Joong-yong có thể chỉ ra đầu là điều cần nhất cho Công Phượng. Bên cạnh đó, trợ lý người Hàn Quốc cũng từng có thời gian theo học nghề huấn luyện tại CLB Bremen (Đức).

Huyền thoại Incheon từng quyết liệt chống ngoại binh ngỏ ý muốn giúp đỡ Công Phượng - Ảnh 2.

Công Phượng khởi động bên ngoài sân trong trận đấu mở màn mùa giải của Incheon United.

Trước Công Phượng, Lim Joong-yong đã giúp cho một số ngoại binh khác hòa nhập tốt tại Incheon United. Từ một người không ủng hộ cầu thủ ngoại, suy nghĩ của trợ lý này đã thay đổi sau nhiều năm làm việc ở cả tư cách cầu thủ lẫn HLV.

Những ngoại binh bổ sung đáng kể cho chất lượng đội hình, họ cũng thi đấu quyết tâm và có những người trung thành không kém gì những cầu thủ Hàn Quốc. Mugosa, chân sút lập công cho Incheon trong trận mở màn mùa giải 2019, là một cầu thủ như thế. Cho dù nhận được nhiều lời mời với mức lương gấp nhiều lần, tiền đạo người Montenegro vẫn quyết gắn bó với Incheon United.

Sự giúp đỡ từ trợ lý Lim Joong-yong mong rằng sẽ là một yếu tố giúp Công Phượng chiếm được niềm tin của HLV Andersen và sớm ra sân cũng như tỏa sáng tại K-League.

Công Phượng đá penalty kiểu panenka trong màu áo Incheon United


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại