Tổng thống Putin thử súng điện, súng máy mới của cảnh sát, quân đội Nga

Hà Linh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhiều lần sử dụng vũ khí. Trong một sự kiện gần đây, ông còn thị sát hàng loạt súng mới sẽ được chuyển giao cho cảnh sát và quân đội Nga.

Trong chuyến thăm Bộ Nội vụ Nga tại Moskva vào ngày 28/2, trước khi gặp các quan chức bộ này, Tổng thống Putin đã thể hiện quan tâm đặc biệt tới súng sốc điện có tầm bắn 6m cũng như khẩu súng ngắn mới dành cho quân đội (video dưới, nguồn: RT).

Tổng thống Putin thử súng điện, súng máy mới của cảnh sát, quân đội Nga

Khẩu súng sốc điện Gard được thiết kế dành cho cảnh sát và các phi công máy bay dân sự đề phòng trường hợp mối đe dọa khủng bố.

Nhà sản xuất Gard cho biết súng điện này không gây nguy hiểm tới tính mạng nghi phạm bởi chỉ ở mức phóng 10 watt. Trong khi đó, súng điện lực lượng cảnh sát của nhiều quốc gia khác trên thế giới có sức “tấn công” là 26 watt, từng gây nguy hiểm tới tính mạng những người mắc bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga còn kiểm tra cả súng trường 338 Lobaev Whisper cùng nhiều loại súng ngắn hiện đại khác, trong đó có Lebedev.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại