Cuối cùng thì Tesla cũng bắt đầu bán ra chiếc Model 3 có giá rẻ nhất mà tất cả đều mong đợi

TVD |

Chiếc Tesla Model 3 này chỉ có giá bán 35.000 USD (khoảng 800 triệu đồng).

Sau một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng thì Tesla cũng đã bắt đầu bán ra phiên bản Model 3 với giá rẻ nhất của mình.

Đó chính là mẫu Model 3 có giá bán 35.000 USD (khoảng 800 triệu đồng), với khả năng chạy quãng đường 350km mỗi một lần sạc pin. Trước đó, mẫu Model 3 có giá rẻ nhất của Tesla là 42.900 USD (khoảng 1 tỷ đồng).

Phiên bản Model 3 giá rẻ nhất này được đặt tên là Standard Range, có tốc độ tối đa 200km/h và khả năng tăng tốc từ 0 - 100km/h trong 5,6 giây. Bên cạnh đó, Tesla cũng ra mắt một phiên bản cao cấp hơn là Standard Range Plus, có giá bán 37.000 USD (khoảng 861 triệu đồng).

Model 3 Standard Range Plus có khả năng chạy quãng đường 400km mỗi một lần sạc, tốc độ tối đa 225km/h và tăng tốc từ 0 - 100km/h trong 5,3 giây. Tesla cho biết phiên bản Plus này cũng sẽ được đi kèm với các tính năng và nội thất cao cấp hơn.

Cuối cùng thì Tesla cũng bắt đầu bán ra chiếc Model 3 có giá rẻ nhất mà tất cả đều mong đợi - Ảnh 1.

CEO Elon Musk cho biết những chiếc Model 3 giá rẻ này sẽ được bán ra đầu tiên tại thị trường Mỹ, các thị trường Trung Quốc và Châu Âu sẽ phải đợi sau 3 - 6 tháng nữa. Người dùng cũng sẽ chỉ có một sự lựa chọn màu đen cho phiên bản giá rẻ này, nếu muốn các màu sắc khác sẽ phải tính thêm chi phí.

Những chiếc Model 3 giá rẻ cũng chỉ có thể đặt mua trực tuyến trên trang web của Tesla. Nhà sản xuất xe ô tô điện này đã thay đổi cách thức kinh doanh, bằng việc đóng cửa hầu hết các showroom của mình và bắt khách hàng phải đặt mua xe online. Đây là một hình thức kinh doanh khá mới và lạ đối với một hãng ô tô.

Chiếc Model 3 35.000 USD chính là mục tiêu ngay từ ban đầu của Tesla, để có thể ra mắt một chiếc ô tô điện với giá cả phải chăng và phù hợp với tất cả mọi người. Mức giá này thực sự rất hấp dẫn, hứa hẹn sẽ giúp doanh số của Tesla tăng trưởng mạnh trong năm nay.

CEO Elon Musk cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm qua: “Trong tương lai có thể sẽ có những mẫu xe có giá dưới 35.000 USD, nhưng chúng sẽ chưa thể ra mắt trong ít nhất là 2 - 3 năm nữa. Thật khó để sản xuất những chiếc xe như vậy với giá thấp hơn 35.000 USD”.

Như vậy, chúng ta vẫn có thể hy vọng vào những chiếc xe điện có giá bán thậm chí còn rẻ hơn nữa trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại