Ngoại trưởng TQ nói gì với thứ trưởng Triều Tiên sang Bắc Kinh ngay sau thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Hải Võ |

Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 28/2 thông báo, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Triều Tiên Ri Kil Song đã thăm Trung Quốc theo lời mời của Bộ này.

Tại Bắc Kinh, ông Ri Kil Song đã có cuộc gặp và làm việc với Ủy viên quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Thông báo về chuyến đi của ông Ri được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa ra vài giờ sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un với tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc mà không đạt được thỏa thuận và không có tuyên bố chung.

Tại cuộc gặp với ông Ri, ông Vương hoan nghênh chuyến công du của ông Ri để thảo luận với phía Trung Quốc về kế hoạch cho dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Triều.

"Trung-Triều cần phải cùng nhau thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cao nhất của hai nước về phát triển quan hệ song phương trong thời đại mới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị Trung-Triều bước lên một tầm cao mới," ông Vương nói.

Đáp lại, thứ trưởng Ri Kil Song khẳng định "Triều Tiên sẵn sàng cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước đạt được bước phát triển mới trong thời đại mới".

Đề cập hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa khép lại, ông Vương Nghị nói đây là sự kiện được đông đảo xã hội quốc tế quan tâm cao độ.

"Song phương (Mỹ-Triều Tiên) đã đi vào đàm phán tới những 'vùng nước sâu', do đó không tránh khỏi có những khó khăn," ông Vương cho hay. "Tuy nhiên, phương hướng lớn để giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại, chính trị đã được xác định rõ, đó là thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo, đồng thời xây dựng cơ chế hòa bình bán đảo."

"Trung Quốc hy vọng Triều Tiên và Mỹ giữa vững niềm tin, tiếp tục kiên trì đối thoại, cùng nỗ lực để đạt được mục tiêu," ngoại trưởng Trung Quốc nói, bổ sung rằng Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục phát huy vai trò xây dựng trong lộ trình xử lý vấn đề bán đảo.

Ngoại trưởng TQ nói gì với thứ trưởng Triều Tiên sang Bắc Kinh ngay sau thượng đỉnh Mỹ-Triều? - Ảnh 2.

Trang nhất báo Rodong Sinmun (Triều Tiên) số ra ngày hôm nay 1/3

Trước đó, trong cuộc họp báo tại khách sạn JW Marriott, Hà Nội, vào chiều cùng ngày, tổng thống Trump đánh giá Trung Quốc có ảnh hưởng và vai trò lớn trong giải quyết vấn đề Triều Tiên, cũng như xác nhận chủ tịch Tập Cận Bình "đã hỗ trợ nhiều" trong vấn đề này.

Ông Trump nói Mỹ và Triều Tiên chưa thể đàm phán đến một thỏa thuận bởi Bình Nhưỡng mong muốn được dỡ bỏ toàn bộ cấm vận để đổi lấy việc họ dỡ bỏ khu phức hợp hạt nhân quan trọng Yongbyon.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo vào khoảng 0h30 rạng sáng 1/3 tại khách sạn Melia, Hà Nội, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho khẳng định nước này chỉ yêu cầu Mỹ dỡ bỏ 5/11 hạng mục cấm vận có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân Triều Tiên.

Dù chưa đạt được đồng thuận, hội nghị Trump-Kim được đánh giá là có bước tiến đáng kể khi lãnh đạo Mỹ-Triều củng cố hơn mối quan hệ tin cậy lẫn nhau, và hai bên cởi mở đối với lộ trình đàm phán tiếp theo về phi hạt nhân hóa.

Báo đảng Triều Tiên Rodong Sinmun ngày 1/3 bình luận, "[Hội nghị thượng đỉnh] là cơ hội ý nghĩa để phá triển quan hệ Mỹ-Triều Tiên vì lợi ích của người dân hai nước, và để đóng góp cho nền hòa bình-an ninh của bán đảo Triều Tiên".

Trên trang nhất số ra ngày 1/3, Rodong đăng tải 4 bức ảnh lớn ghi lại cuộc gặp 1-1 của ông Trump và ông Kim, còn trang thứ hai là một loạt hình ảnh hai nhà lãnh đạo đi dạo ở khách sạn Metropole và vòng đàm phán mở rộng.

Trong một hình ảnh do phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đăng trên mạng xã hội Instagram, người ta cũng thấy chủ tịch Kim Jong Un vui vẻ bắt tay tạm biệt tổng thống Trump sau khi kết thúc hội nghị, cho thấy đôi bên vẫn duy trì mối quan hệ tích cực. KCNA cho biết, ông Kim đã có lời hẹn gặp lại ông Trump.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại