Trong 2 lần gặp mặt, ông Kim và ông Trump đều cùng nhau thưởng thức 2 món này

PV |

Điểm chung của 2 thực đơn tại Singapore và Hà Nội được các bên lựa chọn đều có sự kết hợp văn hóa Đông - Tây.

Trước bữa tối ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có dịp cùng nhau ăn trưa tại Singapore vào tháng 6/2018.

Theo Lao động, bữa ăn trưa làm việc đầu tiên ở khách sạn Capella, Singapore của ông Donald Trump và Kim Jong-un có 9 món, là sự kết hợp của các món ăn mang đậm hương vị phương Đông và phương Tây để phản ánh cuộc gặp mang tính bước ngoặt.

Trong 2 lần gặp mặt, ông Kim và ông Trump đều cùng nhau thưởng thức 2 món này - Ảnh 1.

Món daegu jorim - món ăn nổi tiếng của Triều Tiên

Thực đơn bữa trưa ở Singapore cho phái đoàn Mỹ và Triều Tiên được Nhà Trắng công bố có món món khai vị cocktail tôm, salad xoài Malay và bạch tuộc tươi, dưa chuột nhồi thịt oiseon.

Món chính gồm thịt bò rút xương hầm kiểu Tây dùng chung khoai tây và bông cải xanh hấp, thịt lợn sốt chua ngọt ăn với cơm chiên Dương Châu, cùng món ăn nổi tiếng của Triều Tiên là daegu jorim - cá tuyết kho nước tương với rau củ.

Đối với món tráng miệng, phái đoàn hai nước dùng món bánh bánh tart sốt socola đắng, kem Haagen Dazs và món bánh Pháp Tropezienne.

Trong thực đơn bữa tối chung đầu tiên của hai nhà lãnh đạo tại Hà Nội cũng bao gồm thịt bò và cocktail tôm.

Theo đó, phía Nhà Trắng và các quan chức Triều Tiên đã thống nhất một menu 4 món bào gồm: cocktail tôm, bít tết thăn bò ăn kèm kim chi lên men trong quả lê, bánh nhân chocolate tan chảy và nước hồng khô ngâm truyền thống của Triều Tiên với mật ong.

Trong 2 lần gặp mặt, ông Kim và ông Trump đều cùng nhau thưởng thức 2 món này - Ảnh 2.

Bữa tối tại Hà Nội của Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: Saul Loeb/AFP/Getty

VnExpress dẫn thông tin từ CNN, trước khi dùng bữa trưa tại Metropole Hà Nội, phía Nhà Trắng liên tục thay đổi thực đơn theo hướng "cực kỳ đơn giản" và dường như Washington muốn tránh mọi rườm rà, khoa trương.

Khi ngồi vào bàn ăn tối, Tổng thống Mỹ một lần nữa nhấn mạnh "mối quan hệ rất đặc biệt" với Chủ tịch Triều Tiên, còn ông Kim nói qua phiên dịch viên rằng hai lãnh đạo "đã chia sẻ những câu chuyện thú vị" trong 20 phút đối thoại riêng trước bữa ăn.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại