Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong "phòng tuyến cuối cùng" bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un

Hải Võ |

Đội cận vệ luôn theo sát chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un khắp mọi nơi được biết đến là đơn vị tinh nhuệ nhất của nước này, là tuyến phòng thủ cuối cùng của nhà lãnh đạo.

Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh 1.

Vào sáng nay (26/2), chủ tịch Kim Jong Un cùng đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đã đến ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, bắt đầu chính thức lịch trình công du Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều (27-28/2) và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Những vệ sĩ thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên (trong ảnh có thể thấy 3 cận vệ đeo phù hiệu Kim Il Sung-Kim Jong Il trên ngực và mặc đồng phục có cravat kẻ sọc trắng) luôn theo sát bên ông (Ảnh: Phạm Tuấn)

Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh 2.

Hình ảnh nhóm 12 vệ sĩ bám sát ông Kim và chạy bộ theo xe của ông đã trở nên quen thuộc và gây ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế, kể từ khi họ xuất hiện bên chủ tịch Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh lần đầu giữa ông Kim với tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ngày 27/4 (Ảnh: Phạm Tuấn)

Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh 3.

Không khó nhận ra những gương mặt quen thuộc này từng tháp tùng để bảo đảm an ninh cho ông Kim Jong Un trong những sự kiện quan trọng. Vệ sĩ trong ảnh (sau lưng bên tay phải ông Kim) cũng hộ tống nhà lãnh đạo xuống máy bay khi chuyên cơ của ông đáp xuống Singapore ngày 10/6/2018, trước thềm hội nghị thượng đỉnh với tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Phạm Tuấn)

Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh 4.

Vệ sĩ cận thân (góc phải) bảo vệ ông Kim Jong Un khi đáp xuống Singapore tháng 6/2018 (Ảnh: Strait Times)

Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh 5.

Hai vệ sĩ sát cánh bên ông Kim (khoanh tròn đỏ) tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều tháng 4/2018 cũng chính là những gương mặt quen thuộc đứng cạnh ông trước cửa nhà ga Đồng Đăng vào sáng nay (Ảnh: Gettty)

Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh 6.

Không chỉ bảo vệ chủ tịch Triều Tiên, cũng chính những cận vệ tinh nhuệ này được nhìn thấy tháp tùng bà Kim Yo Jong - Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị đảng Lao Động Triều Tiên, em gái ông Kim Jong Un - khi bà đại diện anh trai tham gia đoàn đại biểu Triều Tiên dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang, Hàn Quốc tháng 2/2018 (Ảnh: AP)

Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh 7.

Không khó nhạn diện hai gương mặt cận vệ quen thuộc của ông Kim tại ga Đồng Đăng sáng nay (đeo phù hiệu) (Ảnh: Xinhua)

Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh 8.

Một trong những cận vệ nêu trên di chuyển ngay bên tay phải ông Kim Jong Un khi ông thực hiện chuyến thăm bất ngờ vào buổi tối ở đường phố Singapore, ngày 12/6/2018 (Ảnh: Reuters)

Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh 9.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bước lên chuyên xa Mercedes-Benz S600 Pullman Guard tại Đồng Đăng sáng 26/2, trong sự bảo vệ nghiêm mật của các vệ sĩ tinh nhuệ (Ảnh: Phạm Tuấn)

Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh 10.

Hai cận vệ quen thuộc đứng ở những vị trí sát cánh cửa có vị trí ngồi của chủ tịch Triều Tiên trên siêu xe Mercedes-Benz S600 Pullman Guard, khi ông chuẩn bị khởi hành từ Đồng Đăng về Hà Nội sáng 26/2 (Ảnh: Phạm Tuấn)

Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh 11.

Theo tờ JoongAng Daily, giới chức Hàn Quốc tin rằng các vệ sĩ thuộc lực lượng bảo vệ cận thân nhà lãnh đạo Triều Tiên đến từ Đơn vị 974, trong khi Đơn vị 963 là lực lượng phụ trách bảo vệ vòng ngoài cho ông Kim Jong Un (Ảnh: Phạm Tuấn)

Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh 12.

Được biết, mật vụ Triều Tiền trực thuộc Tổng cục an ninh quốc thường được được mệnh danh là đội "ngự lâm quân" của các nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng, là đội quân tinh nhuệ nhất trong trong các đội quân tinh nhuệ của quân đội Triều Tiên, là tuyến phòng thủ cuối cùng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Lực lượng này cũng là một trong những cơ quan bí ẩn nhất Triều Tiên (Ảnh: Phạm Tuấn)

Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh 13.

Đơn vị mật vụ bảo vệ ông Kim Jong Un thường tuân theo một điều lệ tiên quyết: "Bắt buộc bảo mật triệt để mọi hoạt động theo tiểu đội, trung đội", thậm chí không được công khai thông tin với cha mẹ và người thân (Ảnh: Phạm Tuấn)

Nhận diện những gương mặt đặc biệt trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh 14.

Truyền thông Hàn Quốc từng tiết lộ: "Tổng cục an ninh yêu cầu các nhân viên bắt buộc phải có bản lĩnh "bách phát bách trúng". Ví dụ, trong 1 phút với phạm vi 100m, 1 mật vụ cần bắn hạ trúng 8 người mới đạt 90 điểm; trong khi đó nếu lái xe moto hoặc ngồi thuyền nhắm bắn các mục tiêu di động cũng buộc phải đạt tỷ lệ bắn trúng rất cao. Đối với các tân binh, mỗi tuần phải vác 25kg hàng hóa hành quân trong 100km, trong 7 ngày phải bơi 4km" (Ảnh: Phạm Tuấn)

Cận cảnh đội 12 cận vệ chạy theo xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Đồng Đăng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại