Người đàn ông mình trần cố cứu lốp ôtô trong đám cháy lớn

Tin-ảnh: H.Xuân |

Vụ cháy xảy ra ở khu nhà xưởng chứa lốp ôtô cũ, lan sang vùng kế cận, khói bốc cao hàng chục mét khiến nhiều ngươi dân ở xung quanh lo sợ.

Đến 18 giờ chiều 23-2, lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai vẫn đang tích cực khống chế đám cháy xảy ra tại khu nhà xưởng chứa lốp ôtô cũ ở đường Đinh Quang Ân, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 Người đàn ông mình trần cố cứu lốp ôtô trong đám cháy lớn  - Ảnh 1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, lửa khói bùng lên tại cơ sở chứa nhiều vật liệu cũ gồm lốp ô tô và các đồ nhựa khác, trên diện tích cả ngàn m2.

Do chứa nhiều vật dễ cháy, lửa nhanh chóng lan rộng, đe dọa cả nhà dân và các cơ sở kinh doanh khác. Cột khói bốc cao hàng chục mét, đứng xa hàng cây số cũng có thể thấy.

Lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Trong nỗ lực dập lửa, một người đàn ông mình trần cố gắng đưa những chiếc lốp ô tô ra khỏi đám cháy.

 Người đàn ông mình trần cố cứu lốp ôtô trong đám cháy lớn  - Ảnh 2.

Tuy nhiên, do có gió mạnh, lửa lan nhanh dữ dội nên việc chữa cháy gặp khó khăn. Đến cuối chiều, cảnh sát PCCC vẫn đang ngăn chặn không để đám cháy lan ra xung quanh.

Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề cho chủ xưởng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại