[CHÙM ẢNH] Đường băng "đông như trẩy hội", C-17 Mỹ xếp hàng chờ cất cánh ở Nội Bài

Tuấn Mark-KingPro |

Tính đến 17h chiều nay, 21/2, đã có ba vận tải cơ C-17 Globemaster III hạ cánh xuống xuống sân bay Nội Bài trong ngày.

Loạt vận tải cơ C-17 chuyển hành trang của TT Trump đến Hà Nội ngày 21/2

[CHÙM ẢNH] Đường băng đông như trẩy hội, C-17 Mỹ xếp hàng chờ cất cánh ở Nội Bài - Ảnh 2.

Các chuyến hàng của "ngựa thồ" Không quân Mỹ vận chuyển hành trang phục vụ hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 27-28/2 tới tại Hà Nội (Ảnh: Tuấn Mark)

[CHÙM ẢNH] Đường băng đông như trẩy hội, C-17 Mỹ xếp hàng chờ cất cánh ở Nội Bài - Ảnh 3.

Với tần suất lưu thông dày đặc các chuyến bay đến và đi từ Nội Bài, các vận tải cơ quân sự cũng phải vất vả "xếp hàng" với nhiều máy bay dân dụng khác (Ảnh: Tuấn Mark)

[CHÙM ẢNH] Đường băng đông như trẩy hội, C-17 Mỹ xếp hàng chờ cất cánh ở Nội Bài - Ảnh 4.

(Ảnh: Tuấn Mark)

[CHÙM ẢNH] Đường băng đông như trẩy hội, C-17 Mỹ xếp hàng chờ cất cánh ở Nội Bài - Ảnh 5.

Chiếc C-17 xếp sau một loạt máy bay để chờ cất cánh (Ảnh: Tuấn Mark)

[CHÙM ẢNH] Đường băng đông như trẩy hội, C-17 Mỹ xếp hàng chờ cất cánh ở Nội Bài - Ảnh 6.

Các máy bay xếp hàng dày đặc (Ảnh: Tuấn Mark)

[CHÙM ẢNH] Đường băng đông như trẩy hội, C-17 Mỹ xếp hàng chờ cất cánh ở Nội Bài - Ảnh 7.

Để đón tiếp tốt các chuyến bay của đoàn Mỹ, Triều Tiên đến thượng đỉnh thuận lợi, sân bay Nội Bài đã huy động hơn 800 nhân viên an ninh túc trực, trong khi Cục hàng không cũng phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tổng công ty Quản lý bay để bảo đảm công tác phục vụ thượng đỉnh Mỹ-Triều (Ảnh: Tuấn Mark)

[CHÙM ẢNH] Đường băng đông như trẩy hội, C-17 Mỹ xếp hàng chờ cất cánh ở Nội Bài - Ảnh 8.

Thời điểm chiếc C-17 thứ hai (số hiệu 0051) cất cánh rời Nội Bài vào khoảng 17h, nó đã phải "xếp hàng" cùng ít nhất 5-6 máy bay của các hãng khác, tạo ra hình ảnh vừa lạ lẫm vừa thú vị (Ảnh: Tuấn Mark)

[CHÙM ẢNH] Đường băng đông như trẩy hội, C-17 Mỹ xếp hàng chờ cất cánh ở Nội Bài - Ảnh 9.

C-17 Globemaster III dài 53 m, sải cánh 51 m, cao 16 m, trọng lượng rỗng 128 tấn. Vận tải cơ cần đường băng dài tối thiểu 2.300m để cất cánh (Ảnh: Tuấn Mark)

[CHÙM ẢNH] Đường băng đông như trẩy hội, C-17 Mỹ xếp hàng chờ cất cánh ở Nội Bài - Ảnh 10.

Boeing C-17 có khả năng mang đến 78 tấn hàng hóa hoặc 102 lính dù. Ngoài ra, máy bay có khả năng vận chuyển hầu hết các thiết bị chiến đấu di động của quân đội Mỹ gồm xe tăng M1 Abrams, xe bọc thép M2/M3 Bradley hoặc 4 máy bay trực thăng vận tải UH-60 Blackhawk, 2 máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache (Ảnh: Tuấn Mark)

[CHÙM ẢNH] Đường băng đông như trẩy hội, C-17 Mỹ xếp hàng chờ cất cánh ở Nội Bài - Ảnh 11.

Cuối cùng, chiếc C-17 cũng đến lượt được cất cánh (Ảnh: Tuấn Mark)

[CHÙM ẢNH] Đường băng đông như trẩy hội, C-17 Mỹ xếp hàng chờ cất cánh ở Nội Bài - Ảnh 12.

(Ảnh: Tuấn Mark)

[CHÙM ẢNH] Đường băng đông như trẩy hội, C-17 Mỹ xếp hàng chờ cất cánh ở Nội Bài - Ảnh 13.

C-17 cất cánh rời sân bay Nội Bài (Ảnh: Tuấn Mark)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại