Trợ lí thầy Park tin ĐT Việt Nam tạo “địa chấn” ở vòng loại World Cup

Đình Thảo |

"Cánh tay phải" của HLV Park Hang-seo, trợ lí Lee Young-jn tin nếu World Cup 2022 lên 48 đội thì ĐT Việt Nam sẽ tạo được “địa chấn” như việc Thái Lan từng vào đến vòng loại cuối World Cup.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, trợ lí Lee Young-jin được xem là "cánh tay phải" đắc lực của chiến lược gia người Hàn.

Trợ lí Lee không chỉ hỗ trợ về mặt chuyên môn, cùng với thầy Park xếp đội hình thi đấu ở mỗi lần U23 hoặc ĐT Việt Nam ra sân mà còn hỗ trợ thầy Park ở nhiệm vụ làm công tác tâm lí cho các cầu thủ.

Trong những thành công năm 2018, cũng như việc tạo nên những bất ngờ ở Asian Cup 2019 không thể không nhắc tới những đóng góp của trợ lí Lee.

Trợ lí thầy Park tin ĐT Việt Nam tạo “địa chấn” ở vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Ông Lee là cánh tay phải đắc lực của HLV Park Hang-seo, đứng sau những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Ảnh: Hữu Phạm

Trong bài phỏng vấn mới đây nhất tại Hàn Quốc, "cánh tay phải" của thầy Park cho biết ĐT Việt Nam sau những thành công vừa qua đang hướng tới việc tạo nên “địa chấn” ở vòng loại World Cup 2022.

“Thái Lan đã vào tới vòng loại cuối World Cup 2018 tại Nga. Tại sao Việt Nam không thể nhắm tới mục tiêu cao tại vòng loại cuối World Cup?

Nếu World Cup mở rộng lên 48 đội, chúng ta liệu có sẵn sàng cho cơ hội mới? Tôi luôn đau đáu suy nghĩ về chuyện này”, trợ lí Lee nhấn mạnh.

Trợ lý số 1 của HLV Park Hang-seo tiếp lời: “Vòng loại thứ nhất rồi vòng loại thứ hai, lịch thi đấu ấy thực sự là gánh nặng.

Khi bạn có được lịch thi đấu, bạn phải bắt đầu đánh giá lại mọi thứ, phải lên danh sách cầu thủ, phải tìm ra nhân tố mới, phải chuẩn bị, chuẩn bị liên tục cho họ theo nhiều cách khác nhau... Cá nhân tôi nghĩ rằng tuyển Việt Nam có thể làm được”.

Trợ lí thầy Park tin ĐT Việt Nam tạo “địa chấn” ở vòng loại World Cup - Ảnh 2.

Trợ lí thầy Park thừa nhận ĐT Việt Nam còn nhiều điều phải làm để có thể xuất sắc và hoàn thiện hơn thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, trợ lí Lee còn thừa nhận ĐT Việt Nam cần hoàn thiện về bàn thân hơn, đặc biệt là về thể hình thì mới có thể xuất sắc hơn nữa.

“Nói theo ngôn ngữ bóng đá, các cầu thủ Việt Nam đang thiếu đi một chút sức mạnh. Tôi nghĩ mỗi người họ cần tăng thêm từ 2 tới 3kg cân nặng. Nếu được như thế, họ sẽ còn xuất sắc hơn hiện tại”, ông Lee nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại