Mối hiểm họa đáng sợ có thể phá tan giấc mơ châu Á của Quang Hải và Hà Nội FC

Tiểu Mã |

Ngoài cựu ngôi sao Man United – Fellaini thì Shandong Luneng còn sở hữu cặp tiền đạo rất đáng sợ có thể làm tan biến giấc mơ được thi đấu ở AFC Champions League của Hà Nội FC.

Ngày 19/2 tới, Hà Nội FC sẽ phải hành quân sang Trung Quốc để đối đầu CLB Shandong Luneng trong khuôn khổ vòng sơ loại cuối cùng ở AFC Champions League. Đây thực sự là một thử thách cực kỳ khó khăn cho đội bóng của Việt Nam, bất chấp việc Quang Hải và các đồng đội vừa có một chiến thắng thuyết phục tại Thái Lan trước Á quân Thai League Bangkok United.

Tại Shandong Luneng, ngoài tiền vệ tân binh được coi là "siêu sao" - Marouane Fellaini, một gương mặt đã quá quen thuộc với các khán giả Việt Nam thì đội bóng này còn sở hữu cặp tiền đạo cực "chất". Đó là cầu thủ người Italia Graziano Pelle và chân sút người Brazil Roger Guedes.

Graziano Pelle chính là chân sút chủ lực của CLB Shandong Luneng. Anh ra nhập đội bóng vùng Sơn Đông từ năm 2016 và lập tức trở thành một ngôi sao ở giải Super League của Trung Quốc.

Mối hiểm họa đáng sợ có thể phá tan giấc mơ châu Á của Quang Hải và Hà Nội FC - Ảnh 1.

Graziano Pelle là mối hiểm họa rất đáng ngại cho Hà Nội FC.

Ở tuổi 34 nhưng Pelle vẫn luôn phát huy được thế mạnh của mình, đặc biệt là chiều cao cực kỳ vượt trội, lên tới 1m94. Trước khi đối đầu Hà Nội FC, chân sút này từng 63 lần khoác áo Shandong Luneng, ghi 28 bàn thắng. Tính riêng mùa trước (2018), chân sút này cũng đóng góp 16 pha lập công.

Đẳng cấp của Pelle là điều không phải bàn cãi. Anh từng khoác áo nhiều CLB tên tuổi trước khi sang Trung Quốc như Parma, Sampdoria, Feyenoord , Southampton … Đặc biệt, anh từng 20 lần được khoác áo ĐTQG Italia, ghi 9 bàn thắng.

Với thế mạnh vượt trội về chiều cao, Pelle rất nguy hiểm ở khả năng không chiến. Sự lấn lướt về thể lực, tốc độ, khả năng tranh chấp cộng thêm khả năng dứt điểm tương đối đa dạng của Pelle chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Hà Nội FC. Ở màn đối đầu sắp tới, chắc chắn Duy Mạnh và các đồng đội sẽ phải hoạt động cực kỳ vất vả để phong tỏa chân sút người Italia.

Ngoài Pelle thì Shandong Luneng còn sở hữu một chân sút khác cũng khá đáng gờm, đó là tiền đạo người Brazil Roger Guedes.

Giống với Pelle thì Guedes cũng có lợi thế về chiều cao (1m82). Trước khi sang Trung Quốc, tiền đạo này từng chơi ở Atlético Mineiro (Italia), thi đấu 12 trận, ghi tới 9 bàn. Chứng kiến phong độ cao của chân sút xứ Samba, đội bóng vùng Sơn Đông đã chiêu mộ anh theo dạng hợp đồng cho mượn để bổ sung vào hàng công của CLB.

Mối hiểm họa đáng sợ có thể phá tan giấc mơ châu Á của Quang Hải và Hà Nội FC - Ảnh 2.

Roger Guedes cũng là mối đe dọa tiềm tàng với Hà Nội FC.

Tại Sơn Đông, hiệu suất ghi bàn của Guedes có phần giảm sút khi anh ghi 2 bàn sau 9 trận. Tuy nhiên, không vì vậy mà hàng phòng ngự của Hà Nội FC có thể đánh giá thấp sự nguy hiểm của tiền đạo này ở màn đối đầu sắp tới.

Rõ ràng, nếu so với Bangkok United thì Shandong Luneng là đội bóng mạnh hơn khá nhiều và đây hứa hẹn sẽ là thử thách rất khó khăn cho Hà Nội FC.

Tất nhiên, đây là lúc người hâm mộ ở Việt Nam hy vọng các ngôi sao như Quang Hải, Văn Quyết, Oseni, Duy Mạnh, Hùng Dũng… sẽ đồng loạt tỏa sáng để tạo nên một cơn địa chấn ở Trung Quốc, qua đó ghi tên mình vào VCK AFC Champions League – điều mà Hà Nội FC chưa một lần làm được trong lịch sử.

Mối hiểm họa đáng sợ có thể phá tan giấc mơ châu Á của Quang Hải và Hà Nội FC - Ảnh 3.

Quang Hải cùng các đồng đội sẽ phải chơi với hơn 100% khả năng của mình và chờ thêm may mắn để đánh bại đội bóng Trung Quốc ngay trên sân khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại