Chính thức: Quang Hải và các đồng đội sẽ tiếp U23 Thái Lan tại Mỹ Đình

Ngô Trà |

Thay vì tổ chức ở sân Thống Nhất như dự kiến ban đầu, các trận đấu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ được dời về Mỹ Đình.

Nằm chung bảng với Việt Nam gồm có Thái Lan, Indonesia và Brunei. Các trận đấu thuộc vòng loại giải U23 châu Á 2020 với sự góp mặt của Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 26/3 sắp tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ở bảng đấu này, U23 Việt Nam được chọn là hạt giống số 1. U23 Thái Lan là đối thủ đáng gờm nhất của đội bóng chủ nhà, không chỉ bởi đây luôn là đối thủ cực kỳ khó chịu với bóng đá Việt Nam, mà còn bởi các cầu thủ trẻ Thái Lan sẽ được lợi thế lớn về mặt tinh thần khi là chủ nhà VCK U23 châu Á 2020 và mặc nhiên có vé vào vòng chung kết.

Ở giải đấu lần này, 44 đội bóng được chia thành 2 nhóm: 20 đội thuộc nhóm Đông Á và 24 đội thuộc nhóm Tây Á. Các đội được chia thành 11 bảng đấu (mỗi bảng gồm 4 đội). Sẽ có 15 suất lọt vào vòng chung kết U23 Châu Á thuộc về 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (không tính nước chủ nhà Thái Lan).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại