Khu vườn Càn Long hơn 200 tuổi: "Báu vật" bí ẩn trong Tử Cấm Thành sắp lộ diện?

Nguyễn Hằng |

Khu vườn Càn Long, một trong những “báu vật” bí ẩn bậc nhất trong Tử Cấm Thành, sẽ sớm được mở cửa cho du khách vào tham quan năm 2020.

Theo đó, vào năm 2020, du khách khi có dịp ghé thăm Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ có cơ hội tham quan và chiêm ngưỡng khu vườn của Vua Càn Long rộng lớn, một "báu vật" ở trong Tử Cấm Thành có lịch sử gần 250 năm.

Khu vườn Càn Long đặc biệt này được xây dựng từ những năm 1770. Đây là nơi an dưỡng dành cho Càn Long, vị hoàng đế rất nổi tiếng của nhà Thanh, Trung Quốc. Công trình này gồm có 27 sảnh đường, thư phòng,... được thiết kế tinh xảo.

Ngoài ra, theo phóng viên Gabe Cohn của The New York Times, kế hoạch khôi phục khu vườn được xây dựng bởi kiến trúc sư Annabelle Selldorf và công ty của cô là Selldorf Architects. Các chuyên gia sẽ tu sửa công trình, góp phần cung cấp những thông tin ấn tượng về thế kỷ 18 lúc bấy giờ, cũng như góp phần bảo vệ các cấu trúc lịch sử.

Khu vườn Càn Long hơn 200 tuổi: Báu vật bí ẩn trong Tử Cấm Thành sắp lộ diện? - Ảnh 1.

Mọi thứ bên trong khu vườn này gần như nguyên vẹn. Ảnh: WMF

Lisa Ackerman, giám đốc điều hành của Quỹ Di sản Thế giới (WMF), đơn vị hợp tác với Bảo tàng Cố Cung, chia sẻ rằng trước đó, nơi đây luôn rất giới hạn về lượng người tới gần, chỉ vì kích thước của không gian, mức độ dễ hư hại của các tòa nhà và những đồ vật bên trong.

Khôi phục khu vườn Càn Long giúp cho nhiều người có cơ hội lần đầu tiên được ghé thăm và tìm hiểu về công trình này.

Theo thông cáo báo chí của WMF, Selldorf là một trong những người Mỹ duy nhất được chọn để đứng đầu một dự án kiến trúc ở Tử Cấm Thành.

Khu vườn Càn Long hơn 200 tuổi: Báu vật bí ẩn trong Tử Cấm Thành sắp lộ diện? - Ảnh 2.

Nhiều cổ vật được chế tác từ những kim loại như đồng hoặc vàng.

Hiện tại, kế hoạch của nữ kiến trúc sư này là tập trung vào ba căn phòng lớn xung quanh một đại sảnh. Căn phòng lớn ở phía tây sẽ có triển lãm trưng bày những ghi chép lịch sử của khu vườn, trong khi ở phía đông sẽ tiết lộ về những nỗ lực bảo tồn.

Bên cạnh đó, ở khu vực trung tâm sẽ mở ra cho người xem một cái nhìn toàn cảnh, cơ hội chiêm ngưỡng về những hoa viên tuyệt đẹp.

Vườn Càn Long: "Báu vật" hơn 200 năm trong Tử Cấm Thành

Vườn Càn Long được xây dựng từ năm 1771 -1776, là nơi an dưỡng cho Càn Long, vị hoàngđế thứ sáu của nhà Thanh, đồng thời là người cai trị thứ tư của triều đại này sau khi nhập quan. Nơi đây được thiết kế như một phiên bản nhỏ của Tử Cấm Thành trong chính khu vực tổ hợp cung điện xa hoa này.

Khu vườn Càn Long hơn 200 tuổi: Báu vật bí ẩn trong Tử Cấm Thành sắp lộ diện? - Ảnh 3.

Quá trình trùng tu, khôi phục kéo dài vì mỗi khu vực đều có thiết kế nghệ thuật rất riêng biệt.

Bên trong Vườn Càn Long không những có sự hài hòa của những khu vườn, hoa viên đẹp, kiến trúc, cổ vật, tác phẩm được chế tác trên ngọc mang đậm dấu ấn lịch sử, mà còn nổi bật với những bức tranh tường bằng lụa theo Trompe-l'oeil, một phong cách được tìm thấy bên trong những không gian nội thất rất thịnh hành ở châu Âu thời bấy giờ.

Khu vườn gần như không bị ảnh hưởng trong suốt nhiều thế kỷ kể từ sau khi hoàn thành. Nguyên nhân có thể là do một chiếu chỉ của hoàng đế Càn Long khi yêu cầu không được phép thay đổi bất cứ một thứ gì sau khi ông qua đời. Thánh chỉ được ban hành với hy vọng bảo tồn công trình này cho những thế hệ sau này.

Khu vườn Càn Long hơn 200 tuổi: Báu vật bí ẩn trong Tử Cấm Thành sắp lộ diện? - Ảnh 5.

Công trình này đã gần 250 năm tuổi.

Khi Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh rời khỏi Tử Cấm Thành vào năm 1924, Vườn Càn Long đã chính thức bị bỏ hoang. Mặc dù diện mạo không bị thay đổi nhưng khu vườn này đã bị bỏ mặc trong thời gian khá dài.

Do mỗi khu vực bên trong đều có thiết kế nghệ thuật rất riêng biệt, nên quá trình trùng tu, khôi phục mất một thời gian dài nhằm đảm bảo độ chính xác.

Việc khôi phục khu vườn Càn Long được cho là sẽ hoàn thành và mở cửa cho du khách tham quan vào năm 2020, đúng dịp kỷ niệm 600 năm thành lập của Tử Cấm Thành, một trong những công trình mang đậm dấu ấn của nhà Minh và nhà Thanh, hai triều đại lớn trong lịch sử Trung Hoa.

Tham khảo ảnh/nguồn: WMF, Smithsonian

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại