Liêp tiếp triệt phá 3 vụ đánh bạc lớn ngày Tết, thu giữ gần 400 triệu đồng

Tuấn Minh |

Trong những ngày Tết Nguyên đán 2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa liêp tiếp triệt phá nhiều vụ đánh bạc khủng, bắt giữ 42 “con bạc”, thu giữ gần 400 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa, vào chiều tối ngày 9-2 (tức ngày 5 Tết), lực lượng trinh sát của đơn vị đã ập vào 1 ngôi nhà hoang ở số 115 Tống Duy Tân, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), bắt giữ 12 đối tượng đang chơi " xóc đĩa " ăn tiền.

Tại chỗ, công an thu giữ 170 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

 Liêp tiếp triệt phá 3 vụ đánh bạc lớn ngày Tết, thu giữ gần 400 triệu đồng  - Ảnh 1.

Các con bạc trong đường dây đánh bạc do Nguyễn Minh Tuấn (bìa phải) cầm đầu tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, đây là sới bạc do Nguyễn Minh Tuấn (tức Tuấn "chinh"; SN 1989, ngụ phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn) cầm đầu. Tuấn "chinh" là đối tượng có liên quan đến hoạt động " tín dụng đen ", chuyên đứng ra tổ chức đánh bạc và cho các con bạc vay với lãi xuất cao.

Trước đó, vào lúc 1 giờ sáng ngày 8-2 (tức mùng 4 Tết), đơn vị này đã triệt xóa "sới bạc" do Phùng Bá Long (tức Long "mành"; SN 1988, ngụ phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) cầm đầu, bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa", thu giữ 169 triệu đồng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục triệt xoá sới bạc, bắt quả tang 18 người đang đánh bạc dưới hình thức đánh "sóc đĩa" do Cao Đình Bình (SN 1981, ngụ xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, thu giữ hơn 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

 Liêp tiếp triệt phá 3 vụ đánh bạc lớn ngày Tết, thu giữ gần 400 triệu đồng  - Ảnh 2.

Tang vật thu được tại sới bạc của Nguyễn Minh Tuấn

Hiện phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến 3 sới bạc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại