Giới quan sát đánh giá khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Việt Nam

Vietnamplus |

Các nhà quan sát nhận định rằng việc chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã làm tăng khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Theo Yonhap, các nhà quan sát ngày 9/2 nhận định rằng việc chọn thủ đô Hà Nội (Việt Nam) làm địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai đã làm tăng khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào cuối tháng này.

Nếu ông Kim Jong-un làm điều đó, ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên đặt chân tới Việt Nam trong 54 năm qua. Kim Nhật Thành, người sáng lập Triều Tiên đồng thời là ông nội của Kim Jong-un, đã từng có các cuộc gặp với Chủ tịch Hồ Chí Minh lần lượt vào tháng 11/1958 và tháng 10/1964.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/2 xác nhận rằng ông sẽ gặp thượng đỉnh ông Kim Jong-un tại Hà Nội từ ngày 27-28/2 tới. Điều này sẽ giúp nhà lãnh đạo Triều Tiên thuận tiện tổ chức các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam. Sẽ tương đối dễ dàng cho các quan chức đại sứ quán Triều Tiên ở Hà Nội để chuẩn bị cho một chuyến thăm cấp nhà nước. Đó rõ ràng là một lý do khiến ông Kim Jong-un lựa chọn Hà Nội thay vì thành phố biển Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Theo giới quan sát, chuyến thăm cấp nhà nước của ông Kim Jong-un đến Việt Nam cũng có thể sẽ củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại