Lời khai của 2 nhân viên cũ dùng súng khống chế cướp 2,2 tỷ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây

Minh Toàn |

Do từng là nhân viên cũ của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) nên cả tên cướp 2 biết quy luật hoạt động và giờ giấc giao ca nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ngày 8/2 (mùng 4 tết), Cục Cảnh Sát hình sư, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt giữ Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú TPHCM) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra về hàn vi dùng súng, hung khí khống chế nhân viên trạm thu phí Dầu Giây cướp đi 2,2 tỷ đồng vào mùng 3 tết.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của nghi phạm, cả 2 từng là nhân viên của Trạm thu phí cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) từ trước đây. 

Trong đó, Tuấn Anh là nhân viên ở trạm thu phí Long Phước do VEC E quản lý và Nam là nhân viên của VEC E.

Lời khai của 2 nhân viên cũ dùng súng khống chế cướp 2,2 tỷ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây - Ảnh 1.

Hình 2 đối tượng được camera an ninh ghi nhận. Ảnh: C.P

Trong quá trình làm việc, cả 2 để ý thấy lượng tiền thu về mỗi ngày lớn nên nảy sinh ý định cướp. 

Một thời gian sau, cả 2 nghỉ việc tại công ty này để chuẩn bị kế hoạch mua súng dao, mũ vải, chai xăng, bình xịt hơi cay… Cả 2 nghiên cứu kĩ lưỡng giờ giấc giao ca, nhân viên mở két sắt bỏ tiền để tiến hành vụ việc.

Sáng sớm 7/2 (mùng 3 tết), cả 2 mang theo ba lô chứa các dụng cụ nói trên đi xe máy tới phía sau vườn cao su của tram thu phí. Sau đó, cả 2 leo qua tường rào rồi đột nhập vào cửa sổ của phòng kế toán.

Clip hai đối tượng nghi dùng súng roi điện xông vào vào trạm thu phí Dầu Giây cướp tiền mùng 3 Tết. Nguồn: C.P

Tại đây, 2 tên phát hiện 3 nhân viên (1 nam và 2 nữ) nên dùng súng, dao khống chế yêu cầu không được la hét nếu không sẽ giết. Sau đó, chúng nổ súng bắn vào máy tính. Chúng lục lọi lấy trong két sắt và trên bàn 2,2 tỷ đồng bỏ vào ba lô. Khi đi trở ra, một đối tượng dùng hung khí đánh vào cổ một nhân viên.

Cả 2 lấy xe máy tẩu thoát chừng 3km thì Tuấn Anh ngã và bị thương ở chân. Nam đã đi xe máy tới bệnh viện đa khoa TX.Long Khánh gửi rồi gọi taxi lên TPHCM. 

Tại Sài Gòn, Nam dùng tiền cướp được đi mua 10 lượng vàng. Anh ta trở về phòng trọ quận Gò Vấp lấy đồ dùng cá nhân và đi qua quận 3 để thuê phòng ở.

Lời khai của 2 nhân viên cũ dùng súng khống chế cướp 2,2 tỷ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây - Ảnh 3.

Nhiều trinh sát tinh nhuệ được hy động truy bắt 2 kẻ cướp có súng. Ảnh: P.A

Tối cùng ngày, Nam gọi điện chon Tuấn Anh bắt taxi lên TPHCM để gặp bàn bạc để bỏ trốn ra các tỉnh thành phía Bắc. Khoảng 23h cùng ngày, cả 2 gặp nhau tại ga Sài Gòn để nói chuyện trốn ra Bắc. Nam đưa cho Hoàng Anh 50 triệu đồng thì bị trinh sát ập vào khống chế bắt giữ.

Trong đêm 7/2 và rạng sáng 8/2 , trinh sát công an đã tiến hành khám xét nơi ở của cả 2 thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Như vậy chỉ sau 15 giờ sau khi Tuấn Anh và Nam thực hiện vụ dùng súng khống chế nhân viên trạm thu phí cướp 2,2 tỷ đồng, cả 2 đã bị trinh sát công an bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại